Con chăm học là nhờ mẹ biết cách

,
Chia sẻ

Nghĩ tới kỳ thi học kỳ II sắp tới, chị Mi nản quá. Cu Mít đi học chẳng chịu học hành gì cả, đến lớp thì tiếng Việt chép được vài dòng, toán thì làm quấy quá cho xong.

Thậm chí, cô giáo bắt cu Mít ngồi ngay trước mặt cô để kiểm tra nhưng tình hình vẫn không cải thiện được mấy. Đợt kiểm tra giữa kỳ II vừa rồi, môn tiếng Việt và Toán vì viết quá xấu nên điểm thấp, mặc dù mấy bài ôn luyện cô đã khen là có tiến bộ.

Với những bé như cu Mít, các bố mẹ không nên để bé rơi vào tình trạng căng thẳng vì học hành, điểm số, dễ dẫn tới việc học để phản kháng. Điều quan trọng tạo cho bé cảm giác thoải mái trong khi học mới nhanh tiến bộ.

Cho bé quyền tự chọn hôm nay học gì

Bố mẹ tuyệt đối không mắng mỏ gây căng thẳng thêm cho bé.

Mỗi buổi tối về nhà, mẹ yêu cầu bé ngồi vào bàn học 60 phút, nhưng để bé tự chọn học môn gì (làm toán, viết chính tả mẹ đọc hay thậm chí tập vẽ, thủ công...) miễn là bé thích và cảm thấy mình được quyền tự chọn.

Khi bé kêu mệt, chán... mẹ cho bé nghỉ ngay, nhưng chỉ được phép ngồi chơi tại chỗ không chạy chơi chỗ khác hoặc xem tivi. Mẹ cũng nên ngồi bên cạnh, thủ thỉ với bé chứ đừng bỏ đi làm việc khác (có thể đọc truyện/kể chuyện cho bé nghe hoặc cùng chơi với bé). Sau khi nghỉ một lúc (5-10 phút), mẹ hãy yêu cầu bé học, vẫn để bé tự chọn học những gì bé thích.

Khi bé học, mẹ nên tập trung vào những môn bé còn kém. Nếu bé kém toán, khuyến khích con học Toán nhiều hơn. Nếu bé viết chính tả sai nhiều quá thì tập trung vào tập viết. Nếu bé có viết xấu quá, mẹ cũng đừng vội đòi hỏi con phải viết đẹp ngay. Lúc này, phải đưa tiêu chí "chữ xấu không sao, miễn là đọc thông viết thạo" lên hàng đầu.
Thỉnh thoảng mẹ cũng nên nhờ bố kèm con học
 
Ban đầu, có thể bé vẫn chán học và sẽ học/làm bài rất ít. Mẹ phải kiên trì, dần dần rèn cho con, chắc chắn con sẽ tiến bộ ngay thôi.

Làm bảng "Thưởng/Phạt theo tuần".

Lấy 1 tờ giấy trắng, kẻ làm 3 cột (Ngày / Thưởng / Phạt) và 7 dòng (Thứ hai, thứ ba... chủ nhật). Hỏi con thích màu gì (ví dụ đỏ), ghét màu gì (ví dụ xanh).

Trong 1 ngày, nếu con học tốt, làm đủ bài, hoặc làm bất cứ việc gì được mẹ đánh giá tốt, mẹ sẽ vẽ 1 đốm tròn màu đỏ vào cột Thưởng của ngày đó. Nếu hôm đó con bị mẹ la mắng thì sẽ bị mẹ vẽ 1 đốm xanh vào cột Phạt.

Cuối tuần, hai mẹ con cùng đếm xem điểm Thưởng hay Phạt nhiều hơn. Mẹ nên đưa ra 1 mức thưởng/phạt cụ thể. Ví dụ nếu tuần này nhiều điểm thưởng, cuối tuần mẹ cho đi chơi siêu thị và ngược lại bé sẽ không được đi chơi ở đâu.

Mẹ đừng chấm điểm gắt gao quá, bé sẽ nhanh nản đấy! Hãy khuyến khích và động viên bé nhiều hơn, dù bé có sự cố gắng/tiến bộ nhỏ nhất, mẹ cũng chấm điểm Thưởng cho bé. Làm cách này, mẹ sẽ lôi kéo sự chú ý của bé suốt tuần, bé sẽ cố gắng học, cùng tham gia chấm điểm và náo nức chờ kết quả cuối tuần.
 
Bảo Châu
(Tổng hợp)

Chia sẻ