Cơm nhồi đậu phụ nóng hổi cho bé yêu

,
Chia sẻ

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng cách làm món này vô cùng đơn giản! Lạ miệng và hợp với con trong ngày trời rét.

Nguyên liệu:
 
Đậu phụ ngon
Cơm nấu chín, để nguội, trộn muối vừng.
 
Cách làm:
 
Mẹ mua đậu về, để nguyên miếng to, rán vàng lên.
Đậu chín, vắt nhẹ đậu cho bớt mỡ, nhồi cơm đã trộn muối vừng vào đậu.
Trộn đậu đã nhồi cơm với một chút đường, xì dầu ăn vừa miệng, rim lên bếp cho ngấm đậu.
Không chỉ con mà cả nhà cũng có thể thưởng thức món này. Chắc chắn lạ miệng, con sẽ thích ăn món cơm nhồi đậu phụ nóng hổi này.
Lưu ý: mẹ có thể cắt đậu thành từng miếng nhỏ cho vừa với con.
 
Món ngon cho con:

Mẹ bé Mun
Chia sẻ