Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia

Có nên cho bé uống thêm sữa bột?

,
Chia sẻ

Con tôi được 6 tháng tuổi, hiện tại tôi cho ăn dặm 3 bữa cháo/ngày, bú mẹ khoảng 7 lần/ngày.Xin hỏi bác sỹ chế độ ăn như vậy có đúng không, tôi có cần cho cháu uống thêm sữa bột không? (Nguyễn Thị Thu Hà)

Trả lời :
 
Không biết hiện tại cân nặng và chiều cao của cháu thế nào? Vì lượng ăn của mỗi trẻ là khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. Nếu cháu quá cân thì chị nên giảm bớt 1 bữa cháo đi, ở tuổi này cháu chỉ cần ăn 1 – 2 bữa bột hoặc cháo là cùng. Còn nếu cháu vẫn thiếu cân so với chuẩn thì ăn 3 bữa cháo cũng được. Cháu bú mẹ nhiều như vậy thì không cần ăn thêm sữa bột nữa. Ngoài ra chị cần cho cháu ăn thêm 2 – 3 lần hoa quả dưới dạng xay nhuyễn hoặc vắt nước mỗi lần 30 – 50 ml.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
 
 
 
Chia sẻ