Clip: Mẹ Tây ngạc nhiên với cách mẹ Việt luyện cho con đi vệ sinh

Bana Houz,
Chia sẻ

Các mẹ Việt có cách luyện cho con đi vệ sinh vô cùng độc đáo và khác hẳn những mẹ ở nước phương Tây. Vậy khác biệt đó là gì?

Fatherly, một website chuyên cung cấp những thông tin về gia đình, đã đăng tải một clip ngắn 30 giây giới thiệu về cách thức mẹ Việt tập cho trẻ đi vệ sinh bằng tiếng "xi". Clip này nhanh chóng được lan truyền và chỉ sau khoảng 6 tiếng chia sẻ trên mạng xã hội facebook của Huffpost Parents, clip đã thu hút được hơn 100 nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận của các mẹ Tây. 

Đây không phải là lần đầu tiên phương pháp luyện cho con đi vệ sinh bằng cách "xi" của mẹ Việt khiến mẹ Tây ngạc nhiên. Trong cuốn "Con là khách quý", tác giả là một bà mẹ Việt từng sống và nuôi con ở nước ngoài cũng đã đề cập đến vấn đề này. Thậm chí còn có một nhóm các bà mẹ Tây yêu thích phương pháp này của mẹ Việt, họ lập hẳn một fanpage riêng để cùng nhau trao đổi, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc khi áp dụng cách làm này của mẹ Việt. 

Clip về các mẹ Việt "xi" con khi đi vệ sinh được đăng tải trên mạng xã hội của Huffpost Parents đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mẹ Tây.
 
Tập ngồi bô
Ở Việt Nam, 9 tháng tuổi trẻ bắt đầu được làm quen với việc ngồi bô khi đi vệ sinh, và việc dùng bỉm đã trở thành thứ yếu.

Tập ngồi bô
Các mẹ ở Việt Nam sẽ luyện cho trẻ bằng những tiếng “Xi”.

Tập ngồi bô
 Cứ như thế, tiếng “Xi” gắn liền với mỗi lần trẻ “tiểu tiện” hoặc “đại tiện”.

Tập ngồi bô
Chỉ cần nghe thấy “Xi” là tự biết đã đến giờ “giải quyết nỗi buồn”.

Tập ngồi bô
Nhưng cách thức này liệu có được các mẹ Mỹ ưa chuộng?

Ở Việt Nam, do thời tiết và khí hậu nóng ẩm, việc mặc tã bỉm có thể làm trẻ bị nóng, dễ bị hăm, vì vậy hầu hết các mẹ thường chọn phương án cho trẻ mặc quần rồi căn thời gian để "xi". Tuy nhiên, có nhiều trẻ Việt khi lên 2 tuổi vẫn giữ thói quen "giải quyết" xong rồi mới kêu hoặc gọi người lớn, chưa tự chủ động cởi quần và ngồi bô. Đây là điểm khác biệt với trẻ em ở Mỹ, bố mẹ Mỹ thường dạy trẻ cách dùng bô muộn hơn so với các gia đình khác trên thế giới. 

Dạy con ngồi bô
Bố mẹ Mỹ thường cho trẻ đóng bỉm và dạy trẻ cách dùng bô muộn hơn.

Dạy con ngồi bô

Khi trẻ được khoảng 2 đến 4 tuổi, mẹ Mỹ sẽ bắt đầu chuẩn bị sẵn những dụng cụ hỗ trợ các con dùng bô một cách dễ dàng nhất, rồi huấn luyện trẻ từ việc tự cởi quần, tự ngồi vào bô (hoặc toilet, có ghế cho trẻ bước lên), khi xong trẻ sẽ tự lấy giấy chùi và rửa tay. 
Chia sẻ