Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây

GiangC,
Chia sẻ

Nếu bếp vẫn luôn là nơi mà nhiều mẹ Việt nghĩ một đứa trẻ phải… tránh xa thì với mẹ Tây, chuyện dạy con vào bếp đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Mẹ Tây tin rằng dạy con làm bếp không chỉ đơn giản là vấn đề kỹ năng, nó còn là cách mẹ giúp con hình thành thái độ lạc quan với cuộc sống và học được rất nhiều điều qua việc nấu nướng.  

Các trường mẫu giáo ở Tây cũng có rất nhiều tiết dạy nấu ăn. Giáo viên sẽ hướng dẫn các bé cách thái cà rốt, nướng bánh, trộn salad rong biển, salad dưa chuột, nắm cơm nắm... những món ăn đơn giản không cần đến việc dùng bếp lửa. Những món ăn này cuối ngày sẽ được cô giáo cho phép các bé mang về để chia sẻ với cha mẹ. Đối với trẻ Tây, nấu ăn luôn là một hoạt động rất thú vị.

Deborah - một bà mẹ Tây đã dạy cậu con trai 3 tuổi và cô con gái 5 tuổi cầm dao theo sự hướng dẫn của mẹ, học cách làm thế nào để đập trứng mà không làm vỡ lòng đỏ, làm thế nào để lấy xà phòng rửa bát, làm thế nào để rửa rau, hoa quả... và rất rất nhiều điều khác.

Khi Deborah nấu ăn, cô luôn cho con vào bếp xem mẹ nấu nướng, trình tự thực hiện món ăn và khâu chuẩn bị cũng như dọn dẹp. Chính vì vậy, 2 nhóc con nhà cô tỏ ra rất quen thuộc với cách làm bếp và trở thành trợ thủ phụ bếp đắc lực. Không những thế, có những lúc Deborah còn cho hai con tự biên tự diễn một số món đơn giản nào đó và hai bé làm rất thành thạo.

Cùng xem Deborah dạy hai nhóc con làm món bánh nướng pho-mát như thế nào dưới sự giám sát của mẹ và chỉ hỗ trợ 1 số bước cần thiết.

Khi dạy trẻ nấu ăn, cách tốt nhất là hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để trẻ có thể nhìn thấy và làm theo hướng dẫn. Điều này giúp mẹ có cơ hội thực tế dạy con về số lượng và thành phần trước khi bắt đầu nấu ăn.

Để làm món bánh nướng pho-mát, bạn cần chuẩn bị những thứ sau:

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 1

- Pho-mát nghiền
- Bột làm bánh
- Trứng
- Sữa
- Hạt ngô
- Ớt đỏ
- Rau chân vịt (hay còn gọi là rau bina)
- Muối, tiêu
- Lá húng quế tươi để thêm vào hỗn hợp (nguyên liệu này không bắt buộc)

Hướng dẫn bé làm theo các bước như sau

Mẹ nên nhớ là hãy để bé tự làm, chỉ hỗ trợ 1 số khâu thật sự cần thiết.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 2
Cho bé tự rây bột vào một chiếc bát lớn.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 3
Đập trứng và tự đánh trứng.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 4
Thái nhỏ rau và ớt đỏ. Nếu bé nhà bạn chưa sử dụng dao thành thạo thì mẹ nên hỗ trợ bước này.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 5
Trộn pho-mát nghiền vào bột mì...

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 6
... sau đó là hạt ngô.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 7
... rồi đến rau chân vịt, ớt đỏ.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 8
Để bé tự đổ sữa vào hỗn hợp vừa trộn.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 9
Thêm lòng đỏ trứng gà đã đánh tan trước đó vào.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 10
Hướng dẫn bé dùng đũa trộn đều hỗn hợp này.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 11
Sau đó xúc hỗn hợp này vào từng khay.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 12
Nếu thích, bé có thể đặt thêm một chiếc lá húng quế tươi lên mỗi chiếc bánh.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 13
Cho vào lò nướng cho đến khi bánh vàng đều...

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 14
... và bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh là được.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 15
Lấy bánh ra và để nguội.

Chứng kiến một buổi dạy con 3 tuổi vào bếp của mẹ Tây 16
Lũ trẻ sẽ rất vui khi nhìn thấy thành phẩm cho chính mình làm ra, và chắc chắn một điều chúng cũng sẽ hào hứng hơn với việc ăn uống.
Chia sẻ