Chế độ ăn cho trẻ sinh đôi suy dinh dưỡng

,
Chia sẻ

2 cháu sinh đôi của tôi nay được 9 tháng rưỡi. Lúc sinh 2 cháu sinh non (7 tháng) lại sinh đôi nên cân nặng chỉ có 1,2 và 1,5 kg. Hiện tại 2 cháu nặng 7 kg và 7,5kg.

2 cháu sinh đôi của tôi nay đã được 9 tháng rưỡi. Lúc sinh 2 cháu sinh non (7 tháng) lại sinh đôi nên cân nặng chỉ có 1,2 và 1,5 kg. Hiện tại 2 cháu nặng 7 kg và 7,5kg.

Các cháu đã biết ngồi nhưng chưa mọc răng. Tôi thấy các cháu khác tầm 7 tháng đã mọc răng rồi nhưng cháu tôi chưa thấy gì. Hai cháu cũng hay ốm vặt. Liệu có nên đưa cháu đi khám. Mong nhận được sự tư vấn từ chuyên gia.

(Mit, hoact1985@...)

Trả lời:

Dù hai bé sinh đôi là trai hay gái thì với cân nặng như vậy 2 cháu đã suy dinh dưỡng. Ở tuổi này trẻ cần ăn 3-4 bữa bột, uống 750ml sữa, ăn thêm sữa chua, váng sữa và uống nước qua quả.

Theo tư vấn của bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, với trẻ sinh non lại suy dinh dưỡng thì nên dùng loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng dưới 1 tuổi như Similac neosure.

Trong các bữa cháo xay pha sữa hoặc bữa bột, nên cho thêm dầu ăn hoặc mỡ để tăng năng lượng trong các bữa ăn. Để cho trẻ tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt, có thể cho uống thêm men tiêu hóa trong vòng 10-15 ngày như neopeptin (loại giọt, mỗi ngày 12 giọt chia 2-3 lần); hoặc men pepsin hàm lượng 250mg, mỗi ngày 1 viên.

Trường hợp trẻ biếng ăn, có thể bổ sung thêm kẽm và các vitamin khác: kẽm bổ sung khoảng 5mg/ ngày, các loại vitamin khác dưới dạng đa vi chất, mỗi ngày khoảng 5ml.

Việc cháu chưa mọc răng khi đã được gần 10 tháng có thể do nguyên nhân từ suy dinh dưỡng, thiếu caxi. Vì vậy tốt nhất là chị nên đưa 2 cháu đi khám dinh dưỡng để bác sỹ tư vấn sức khỏe cho cháu.

Mong 2 bé sinh đôi sớm mọc răng, mau tăng cân, khỏe mạnh!

Lan Anh

Chia sẻ