Cha mẹ cảnh giác với nguy cơ hỏng mắt của trẻ

,
Chia sẻ

¾ bố mẹ đang đặt đôi mắt của con mình vào tầm nguy hiểm vì cho trẻ ra ngoài nắng mà không có phương tiện bảo vệ.

Đây là lời cảnh báo của các chuyên gia trường Đại học Optometrists. Các chuyên gia làm cuộc khảo sát với 2.000 người Anh và cho hay, gần 1/3 bố mẹ không mua kính chống nắng cho trẻ.

Trong số những người mua kính thì có tới gần ½ đặt giá cả lên trên chất lượng kính và chỉ có ¼ mua kính ở các hãng kính tin cậy. Các chuyên gia cho rằng mua kính đen của hãng CE là có thể đảm bảo về chất lượng.

Theo các chuyên gia, tia UV từ ánh nắng mặt trời có thể phá huỷ võng mạch và thuỷ tinh thể của mắt. Và cứ dần dần, những ảnh hưởng của tia UV có tác hại lâu dài cho cặp mắt của chúng ta, đặc biệt là của trẻ nhỏ.
 

Các nhà nghiên cứu cũng nhận định, đeo kính chống nắng rẻ tiền, kém chất lượng không chống lại được tia UV mà thậm chí còn nguy hiểm hơn là khi không đeo gì vì đeo kính kém chất lượng con ngươi sẽ phải giãn nở to ra và các tia nguy hại có thể dễ dàng thâm nhập vào mắt.

Giáo sư Susan Blakeney, một chuyên gia mắt ở ĐH Optometrists cho hay “Tôi thực sự bị sốc vì quá nhiều bố mẹ thờ ơ với việc bảo vệ mắt cho trẻ dưới ánh nắng mặt trời. Nhiều người còn coi thường mắt con mình bằng cách chọn mua loại kính kém chất lượng. Họ nghĩ giá cả và mẫu mã đẹp là trên hết.

Thật ra, kính chống nắng cũng không cần quá đắt tiền, nhưng phải đảm bảo được mục đích bảo vệ mắt trẻ. Theo đánh giá của chúng tôi, kính nhãn hiệu CE có thể tin cậy được”.

Bà Susan nói, hầu hết trẻ đều thích thú khi được đeo kính chống nắng. Chúng thường tỏ ra rất tự hào vì đeo kính trông chúng chững chạc hơn. Nhưng không vì lý do đó mà bố mẹ cho trẻ đeo kính. Lý do quan trọng để bố mẹ cho con đeo kính chống nắng là để bảo vệ đôi mắt con, chính vì vậy hãy tìm chọn những loại kính chất lượng tốt, chứ không nên thiên về giá cả rẻ, mẫu mã đẹp hay theo sở thích của trẻ.

Hiện tại, có rất nhiều người mắc bệnh về mắt, ví dụ như bệnh đục thuỷ tinh thể và bệnh mắt kém do tuổi tác. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo bố mẹ nên lưu tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ đôi mắt cho con mình ngay từ lúc còn nhỏ.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ BBC
Chia sẻ