Cách mẹ thông thái gieo mầm yêu thương cho trẻ

Saga,
Chia sẻ

Tình yêu thương và sự quan tâm là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Người mẹ thông thái không chỉ dành những điều đó cho con mình mà còn dạy con biết chia sẻ tình thương và quan tâm cho những người khác.

Một trong những bài học quý giá mà bạn dạy con chính là việc tạo cơ hội cho con giúp đỡ những người khác. Chúng ta không thể chỉ bàn luận về cách “phải thế này hoặc thế kia” suông một cách hời hợt. Các nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động tình nguyện, những hành động thiết thực sẽ giúp bé phát triển tình cảm với bạn bè xung quanh, trở nên tự tin hơn, cư xử sẽ chín chắn hơn và phát triển khả năng học tập tốt hơn.

Dưới đây là một số gợi ý giúp mẹ dạy trẻ biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh và có ý thức đóng góp vì tập thể.

1. Nói với trẻ về câu chuyện trong các bài báo

Khi đọc báo, bạn hãy chỉ cho con những câu chuyện thú vị trong đó. Bạn có thể kể cho con về những tấm gương, số phận không may mắn nhưng lại nỗ lực, cống hiến cho xã hội, và những gì họ đã làm thay đổi thế giới. Bé sẽ có suy nghĩ khâm phục và tự nhủ về bản thân phải cố gắng hơn.

 
 
2. Để bé thấy rằng những hành động tốt đẹp là điều nên làm

Cho bé thấy những hành động quan tâm người khác là một phần của cuộc sống hàng ngày bằng cách dạy trẻ chào mọi người (kể cả người lạ), bỏ rác vào thùng trong công viên hoặc giúp đỡ người lớn tuổi, quan tâm tới những người kém may mắn hơn mình...

Ngày hội chạy bộ hưởng ứng “Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới” 20/03 do nhãn hàng P/S tổ chức vừa qua là một trong những chương trình rất thiết thực để mẹ chỉ cho bé những hành động thiết thực con có thể làm. Mỗi sự tham gia của bé trong chương trình đã đóng góp 1 phần quà cho các bạn nhỏ khác ở vùng sâu vùng xa.

 
3. Nêu gương về sự chia sẻ hàng ngày

Khi bạn ở nơi công cộng và thấy những người tốt bụng và chia sẻ, hãy chỉ cho trẻ thấy. Nếu bạn ra ngoài cùng gia đình và con út của bạn chia sẻ thứ gì đó, hãy lấy nó làm ví dụ. Hãy chỉ nó cho những người bạn đi cùng và khen ngợi trẻ vì đã chia sẻ một cách công khai.

4. Tạo cơ hội cho bé

Tạo cơ hội để trẻ có thể làm những công việc có ích ví dụ như cho con tham gia các chương trình từ thiện, hoặc đưa bé đến thăm các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, hoặc cũng có thể cho con tham gia các hoạt động nhiều ý nghĩa. Cuộc thi vẽ tranh “Cùng chải răng buổi tối với P/S vì một Việt Nam không sâu răng” đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cả mẹ và bé. Mỗi bức tranh sẽ là một thông điệp dành cho các bạn đồng trang lứa của con ở những vùng còn khó khăn, nhắc các bé thường xuyên chải răng hai lần mỗi ngày: Sáng và Tối. Mẹ hãy gợi mở cho con tham gia những cuộc thi thú vị và ý nghĩa như thế này.

 
Cùng truy cập www.facebook.com/baovenucuoivn để tìm hiểu thêm về các hoạt động ý nghĩa dành cho mẹ và bé.

 

Chia sẻ