Cách bảo quản các sản phẩm làm từ sữa cho trẻ

Admicro ,
Chia sẻ

Những sản phẩm dinh dưỡng bổ sung được làm từ sữa như sữa chua, phoma, váng sữa được trẻ em rất yêu thích bởi vừa bổ dưỡng, thơm ngon và hợp khẩu vị.

Vì thế mà nhiều bà mẹ coi những sản phẩm này như một bữa phụ để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ mỗi ngày. Tuy nhiên nhiều bà mẹ vẫn chưa biết cách bảo quản và sử dụng sản phẩm nên dẫn đến những hiểu lầm về chất lượng sản phẩm.

Trời lạnh nhưng trước khi đi làm chị Loan vẫn dặn mẹ chồng mỗi ngày cho hai đứa nhỏ ăn 2 cốc sữa chua, hai cốc phoma hoa quả trong tủ lạnh và dặn bà là chỉ để ra ngoài cho đỡ lạnh một chút rồi cho cháu ăn không được hâm nóng làm hỏng sữa. Nhưng bà lại sợ cháu bị viêm họng bèn cho vào nồi cơm điện “hâm” cho nóng, hoặc có lần cẩn thận hơn bà còn để phoma ra ngoài từ sáng đến trưa mới cháu ăn để đảm bảo không bị viêm họng.
 
Cách bảo quản các sản phẩm làm từ sữa cho trẻ  1

Còn chị Hồng mỗi lần cho con đi công viên thường mang theo rất nhiều đồ ăn sẵn cho con nào bimbim, xúc xích, sữa chua, phoma, váng sữa… đảm bảo cho con được nạp năng lượng đầy đủ để thỏa sức vui chơi. Chị Thu hàng xóm của chị Hồng thắc mắc, sữa chua luôn phải bảo quản ở tủ lạnh mà chị Hồng mang ra ngoài để cả buổi thế kia e rằng sữa chua sẽ bị hỏng. Chị Hồng lại cho rằng, thời tiết lạnh nên những loại thực phẩm bổ sung làm từ sữa có thể để cả buổi ở ngoài cũng không sao… dù chúng chỉ bị lỏng hơn bình thường một chút. Đúng là những lần trước không có sự cố gì xảy ra nhưng không hiểu sao lần này cu Bin nhà chị sau khi ăn hết 2 hộp váng sữa xong một lúc thì kêu đau bụng…

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong những thực phẩm bổ sung làm từ sữa có chứa rất nhiều vi khuẩn có lợi, chỉ có để lạnh mới giữ được các khuẩn sống này. Những sản phẩm lên men chứa men sống như sữa chua thì phải bảo quản nghiêm ngặt ở nhiệt độ 6 - 8 độ C. Nếu để ở nhiệt độ cao hơn 8 độ C trong thời gian vài giờ thì chất lượng sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng, mùi bị nồng không thơm như ban đầu, sữa nhanh bị chua, bị lỏng và vữa… Do đó, nếu để trẻ ăn những sản phẩm làm từ sữa để ở ngoài quá lâu rất dễ bị đau bụng vì sản phẩm dễ bị lên men, bị vi khuẩn xâm nhập ở môi trường nhiệt độ thường, chưa kể nếu sản phẩm bị để nghiêng, bị lắc nhiều khi vận chuyển có thể làm hỏng cấu trúc sữa.

Với phoma và váng sữa cũng vậy, cần bảo quản sản phẩm ở ngăn mát của tủ lạnh, không được để ở cánh tủ (nơi độ lạnh không ổn định). Về mùa đông, vì sợ con bị viêm họng, nên nhiều bà mẹ cho các sản phẩm sữa đang để tủ lạnh vào lò vi sóng để làm nóng, hoặc để ra ngoài thật lâu cho bớt lạnh, thậm chí cho cả vào nồi cơm điện để hấp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại sản phẩm này khi bị làm nóng sẽ giết chết những vi khuẩn có lợi, làm mất mùi vị và giảm giá trị dinh dưỡng - đây cũng chính là lời giải thích cho việc tại sao những sản phẩm này nhanh bị hỏng khi để ở nhiệt độ thường.

Để giải đáp thắc mắc cho câu hỏi của các bà mẹ: Tại sao những sản phẩm bổ sung được làm từ sữa luôn phải bảo quản lạnh? – Chuyên gia của hãng Bauer (Đức) nổi tiếng với các sản phẩm sữa chua, sữa chua dành cho trẻ em, váng sữa, đặc biệt là pho ma hoa quả Le Petit Plaisir - Phoma 3 trong 1 (là sản phẩm độc quyền được sản xuất theo đơn đặt hàng dành cho thị trường Việt Nam) đã giải thích như sau:

Tất cả các sản phẩm của Bauer đều sử dụng nguyên liệu tự nhiên là từ sữa tươi, không sử dụng chất bảo quản. Từ khâu thu mua sữa đến nhập hàng và đưa vào nhà máy cho đến việc vận chuyển, xếp dỡ hàng trong kho đều được tự động hóa tối đa, hạn chế hoàn toàn sự can thiệp của con người, nhằm tránh nguy cơ gây mất vệ sinh, ô nhiễm cho sản phẩm.
 
Cách bảo quản các sản phẩm làm từ sữa cho trẻ  2

Để đến Việt Nam một cách nhanh nhất, pho ma hoa quả Le Petit Plaisir và các sản phẩm khác của hãng Bauer được vận chuyển bằng máy bay và được kiểm nghiệm theo quy trình ngặt nghèo. Từ sân bay, hàng được vận chuyển về bằng xe lạnh. Sản phẩm được chuyển tới tay nhà phân phối và được phổ biến cách bảo quản nghiêm ngặt từ chính hãng. Đặc biệt, điều kiện khí hậu ôn đới nóng ẩm của Việt Nam rất dễ khiến sản phẩm lên men mốc hỏng nếu không được bảo quản tốt. Vì thế, nhà sản xuất đã hướng dẫn người tiêu dùng: Trong quá trình vận chuyển, sản phẩm luôn được chở bằng xe lạnh. Khi người tiêu dùng mua sản phẩm về cần cho sản phẩm ngay vào ngăn mát tủ lạnh, không để ở cánh tủ lạnh vì nhiệt độ không ổn định và tránh để ra ngoài quá 30 phút, sẽ khiến sản phẩm bị hỏng, gây hiểu nhầm về chất lượng thương hiệu.

(Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại phoma-hoaqua.vn).
Chia sẻ