Các chứng bệnh thông thường về mũi ở trẻ nhỏ

Phương Thảo ,
Chia sẻ

Mũi là bộ phận cửa ngõ đường hô hấp, tiếp nhận, lọc sạch, sưởi ấm và làm ẩm không khí. Khoang mũi có cấu tạo rất phức tạp để đảm nhận các chức năng ngửi, thở và phát âm.

Khi trẻ hít không khí vào qua mũi thì các tác nhân gây bệnh ở môi trường cũng vào theo. Do đó, trẻ em rất dễ bị viêm mũi với nhiều nguyên nhân, nhất là ở lứa tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo.

1. Ngạt mũi

Thông thường, cha mẹ rất chủ quan và dễ dàng bỏ qua với hiện tượng ngạt mũi của con . Tuy nhiên, theo các chuyên gia tai mũi họng, đây là một dấu hiệu cần được quan tâm theo dõi vì có thể là triệu chứng của các bệnh lý nguy hiểm như khối u, dị vật... Nguyên nhân là do lượng chất nhầy trong hốc mũi tiết ra quá nhiều. Các màng nhầy lót bên trong lỗ mũi trở nên sưng tấy, phù nề và sung huyết gây nên ngạt mũi.
 
Cách chữa trị: Khi trẻ bị ngạt hoặc tắc mũi, cần phải nhỏ thuốc co mạch trước, 1-2 phút sau mới thực hiện xì mũi. . Ngoài ra, xì mũi quá mạnh còn có thể gây chảy máu mũi.

Cha mẹ cần hướng dẫn cho trẻ cách xì mũi đúng đó là:

- Chỉ bịt một lỗ mũi, một bên để thoáng.

- Hơi cúi đầu, ngậm mồm, thở mạnh ra.

- Đổi bên và làm lại như vậy, mỗi bên làm từ 2 - 3 lần cho sạch.

2. Chảy máu cam

Đa số các trường hợp chảy máu cam có thể làm ngưng rất dễ dàng, nhưng đối với trường hợp nghiêm trọng (kéo dài 30 phút) hoặc sau một cú va chạm vào đầu thì cha mẹ cần đưa trẻ đến nha sĩ ngay. Còn lại phần nhiều là do trẻ hay ngoáy mũi.

Cách chữa trị: Hãy đặt bé ngồi ngả đầu về phía trước (tốt nhất là ngả đầu vào bồn rửa mặt), còn mẹ hãy bóp nhẹ phần mềm mũi của trẻ, giữ một lúc cho tới khi máu ngưng chảy. Sau đó nhét một cục bông gòn nhỏ vào lỗ mũi, cho bé ngồi ngửa rồi lấy một chiếc khăn mặt ẩm, mát đắp lên  sống mũi. 

Lưu ý để bé không được xì mũi ít nhất là ba tiếng sau khi bị chảy máu cam. Khi bị chảy máu, đừng ngửa ngay đầu bé ra đằng sau, vì bé có thể nuốt máu vào và sẽ buồn nôn. Trường hợp nghiêm trọng thì pahir đưa trẻ đến ngay bác sĩ.

3. Viêm mũi dị ứng

Triệu chứng viêm mũi dị ứng xuất hiện do việc tiếp xúc với các dị nguyên như bụi, thực phẩm (trứng, các loại hải sản...), thuốc, phấn hoa, sự thay đổi các yếu tố của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ), tinh thần căng thẳng, nội tiết tố, vi khuẩn, lông thú, virus...

Bệnh biểu hiện bằng 2 hình thái: viêm mũi dị ứng theo mùa hoặc viêm mũi dị ứng quanh năm, Trẻ sẽ bị ngứa mũi, chảy nước mắt, hắt hơi nhiều, ho, nói giọng mũi và suy giảm khứu giác, có khi mất khứu giác.…

Cách chữa trị: Cha mẹ chủ yếu là dự phòng bằng cách thay đổi môi trường sống cho bé nếu tìm được yếu tố dị nguyên. Đồng thời, cần giữ nhà cửa luôn thoáng mát, sạch sẽ. Trường hợp nặng cần đi khám bác sĩ ngay để có liệu pháp thích hợp.

Theo Phương Thảo
Eva
Chia sẻ