Các bước tắm cho bé an toàn

Nhân Hà,
Chia sẻ

Làm thế nào để tự tin khi tắm cho bé? Nhiệt độ nước bao nhiêu là vừa? Tắm như thế nào thì sạch nhất?... Nào hãy cùng thực hiện tuần tự các bước dưới đây nhé:

- Hãy chuẩn bị mọi thứ bạn cần để tắm cho bé.

- Đổ nước vào chậu tắm bé. Nếu dùng bồn tắm gia đình thì chỉ nên để nước cao 5 - 7cm, nhiệt độ nước cầm phải ấm nhưng không nóng, lý tưởng nhất là 32oC. Bạn có thể mua đo nhiệt độ nước để đảm bảo độ an toàn.

Bế bé tới nơi bạn muốn tắm cho bé và chỉ cởi bỏ quần áo khi nước tắm đã hoàn toàn sẵn sàng. Nếu bé nhà bạn quá nhỏ, bạn có thể tắm cho bé ngay tại phòng, nơi bé ngủ và chơi. Nếu bé lớn hơn thì không có lựa chọn nào khác là phòng tắm chuyên dụng.

Từ từ đặt bé vào chậu tắm, dùng 1 tay đỡ cổ và đầu bé. Dùng ca múc nước tắm dội lên người bé liên tục trong suốt thời gian ở trong chậu tắm để bé không bị lạnh.

Dùng xà bông dịu nhẹ, loại chuyên dành cho bé để không làm da bé bị khô. Kỳ cọ cho bé bằng chính bàn tay của bạn, vải xô mềm hay bọt biển theo hướng từ trên xuống, từ trước ra sau.

Riêng gội đầu, bạn chỉ nên dùng khăn mềm lau và chỉ dùng dầu gội 1 lần/tuần.

Dùng khăn mềm để lau mặt cho bé. Nếu mắt bé có ghèn thì cần dùng bông gòn, mỗi miếng bông gòn chỉ dành để lau 1 bên mắt, không lau chung vì sẽ khiến mắt lành bị nhiễm bệnh và tình trạng mắt bé sẽ thêm lâu khỏi.

Vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài của trẻ thật nhẹ nhàng. Với bé gái, hãy rửa khu vực này theo hướng từ trước ra sau, thật cẩn thận khi làm sạch các nếp, kẽ. Với bé trai thì đơn giản hơn, chỉ cần nước và xà phòng là đủ.

Nhấc bé lên và đặt bé ngay vào khăn tắm lớn để làm khô nhanh.

Nếu da bé khô, hoặc nổi nốt, bạn có thể dùng lotion trung tính để thoa cho bé sau khi đã lau khô người.

Theo Nhân Hà
Dân trí/Askbaby 
Chia sẻ