Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư

Hải Minh,
Chia sẻ

Ba bé gái này chưa bao giờ gặp nhau nhưng họ có một điểm chung là cả ba đều bị ung thư: Rylie 3 tuổi đang bị ung thư thận, Rheann 6 tuổi đang đấu tranh với bệnh ung thư não và Ainsley 4 tuổi mắc bệnh bạch cầu.

Lora Scantling - nhiếp ảnh gia thực nhiện bộ ảnh này cho biết: "Đây là lần đầu tiên Rylie, Rheann và Ainsley gặp nhau, nhưng chúng tôi thấy cả ba thân thiết như chị em ruột và trong mỗi bức ảnh đều toát lên một điểm chung rất lớn đó là sự đồng cảm". Ba cô bé này cảm thất rất hạnh phúc khi được gặp nhau và sự gặp gỡ này như tiếp thêm sức mạnh để chống chọi lại với căn bệnh ung thư vì các em biết rằng mình không hề cô độc. 

Khi được hỏi lý do để thực hiện bộ ảnh này, Scantling chia sẻ: "Tôi đã được chứng kiến nỗi đau của người bạn thân mất đi đứa con một tuổi vì bệnh ung thư, và hàng ngày thấy cảnh người cha dượng đấu tranh với căn bệnh quái ác này. Tôi nhận thấy sức mạnh về tình thần có thể giúp cho những bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin và hy vọng để chiến đấu với bệnh tật. Tôi đã làm rất nhiều việc để tiếp thêm năng lượng tinh thần cho những người mắc bệnh ung thư, thực hiện bộ ảnh chỉ là một trong số những công việc đó". 

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 1
Sức mạnh đến khi các em biết mình không hề cô độc.

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 2
An ủi.

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 3
Lạc quan.

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 4

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 5

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 6

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 7
Yêu thương.

Bộ ảnh đầy xúc động về 3 bé gái ung thư 8
Chia sẻ