Bí kíp cho bà mẹ bận rộn
Căng thẳng? Cảm thấy mình có lỗi? Những cảm giác này luôn thường trực trong tâm trí của người mẹ - đặc biệt là khi bạn đi làm đủ 8 tiếng mỗi ngày.
Cân bằng giữa công việc và con cái là việc không dễ
Chia sẻ sự quá tải
Sắp lịch linh hoạt
Nếu cảm thấy căng thẳng lên cao, hãy đề nghị sếp cho phép bạn làm việc 4 ngày thay vì 5 ngày hoặc nghỉ thứ 6 cách tuần. Điều này có thể dẫn tới giảm lương nhưng nó rất đáng giá. Bởi nó giúp bạn cân bằng giữa công việc và con cái.
Nhưng nếu kế hoạch này không khả thi thì hãy thu xếp một tối hay dịp cuối tuần để bạn có thể toàn tâm toàn ý cho gia đình. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ rời xa cái laptop, để máy di động ở nhà và tham gia các hoạt động ngoài trời. Trong vai trò người mẹ tuyệt vời này, việc rời xa công việc hoàn toàn sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng đã mất và có thể quay trở lại công việc trong sự hứng khởi và ít căng thẳng hơn.
Nắm chắc viễn cảnh
Nếu lúc này đang phải làm việc, hẳn bạn sẽ mong ước được trở về nhà. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Bạn không thể thoải mái nếu bạn ở nhà cả ngày. Theo TS. Leon Hoffman, Giám đốc Trung tâm Cha mẹ và Trẻ em Pacella, rất nhiều bà mẹ đi làm mong ước được ở nhà với những đứa con của mình và trong khi ở nhà lại muốn đến chỗ làm.
Giải pháp nào đây? Là một bà mẹ mê việc, không gì có thể buộc bạn phải lựa chọn một trong 2 thứ. Nhưng nếu bạn tưởng tượng ra được viễn cảnh của mình và tự tin với lý do tại sao bạn làm việc (hay tại sao bạn ở nhà) thì bạn sẽ sống trọn vẹn một ngày mà không có cảm giác tội lỗi.
Ít căng thẳng với con cái
Nhà tâm lý học Mỹ Galinsky giải thích: “Trẻ bày tỏ mong muốn cha mẹ ít căng thẳng vì chúng quan tâm tới thời gian cha mẹ dành cho chúng. Vì vậy, thay vì lo lắng mình sẽ dành được bao nhiều thời gian ở nhà, hãy tập trung vào việc tạo ra niềm vui gia đình khi bạn ở bên người thân yêu”.
Dân trí/SK