Bệnh trầm cảm và tình yêu tuổi mới lớn

,
Chia sẻ

Quan hệ tình yêu ở tuổi này là một nguy cơ lớn gây stress cho lứa tuổi mới lớn và có thể dẫn tới căn bệnh trầm cảm.

Nghiên cứu mới đây của trường ĐH Tenessee tiến hành đối với 1.300 học sinh trung học cho thấy, mặc dù có nhiều em trai cũng cho biết mình "bị hớp hồn" khi có mối quan hệ yêu đương, nhưng tình trạng này với em gái có khả năng mắc bệnh trầm cảm cao hơn nhiều so với các em trai. Những em gái mới lớn có xu hướng giấu kín cảm xúc, ý kiến của mình và trở nên xa lạ với gia đình và bạn bè.
 

Tiến sĩ Miriam Kaufman, chuyên gia nhi khoa cho biết: Có từ 15 - 20% các em ở độ tuổi 13 - 19, bị mắc bệnh trầm cảm, nguyên nhân là thường do sa vào chuyện yêu đương hoặc các mối tình bị tan vỡ.

Bà Kaufman khuyên các bậc cha mẹ nên tích cực khuyến khích những đứa con mới lớn của họ quan tâm đến bạn bè và các hoạt động khác, đặc biệt là những hoạt động cùng với tập thể và gia đình.

Các bậc cha mẹ cũng nên để ý đến những dấu hiệu (nếu có) về bệnh trầm cảm của con em mình. Một số biểu hiện có thể thường thấy như: trẻ xa lánh mọi người, ngủ nhiều; ăn uống, tính khí trở nên thất thường và khi thấy các dấu hiệu này kéo dài quá hai tuần.
 
Tuy nhiên, đáng mừng là mối quan hệ giữa chuyện yêu đương và bệnh trầm cảm có thể giảm dần khi người ta trưởng thành.
 
Theo Eva/Cnkang 
Chia sẻ