Bệnh tay - chân - miệng xuất hiện ở miền Bắc

,
Chia sẻ

Tuần qua, ở các bệnh viện ở Hà Nội đã tiếp nhận một số bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng.

  Biểu hiện của bệnh chân tay miệng: nốt ban đỏ trong lòng bàn tay
Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Mấy ngày gần đây đã phát hiện khoảng 3 trường hợp bệnh nhi có biểu hiện của hội chứng ttay chân miệng. Trẻ vào viện với biểu hiện bị sốt nhẹ, nôn nhiều lần trong ngày, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Lòng bàn tay và bàn chân nổi nhiều ban đỏ hoặc mụn nước, miệng cũng có ban đỏ hoặc vết loét.
 
Bệnh chân tay miệng do nhóm virus đường ruột gây nên. Loại virus thường gây bệnh nhất là coxsackievirus A16, đôi khi bệnh gây ra bởi enterovirus 71 hoặc các týp enterovirus khác. Đa số các trường hợp bệnh sẽ tự khỏi sau 7 - 10 ngày, nhưng nếu bệnh do tác nhân enterovirus 71, một số trẻ có biến chứng rất nguy hiểm là viêm não, viêm cơ tim, viêm màng não. 
 
Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm và hiện chưa có vắc xin phòng ngừa. Bệnh lây từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết của mũi, họng, dịch của các bọng nước khi vỡ, hoặc qua đường phân-miệng.
 
Do đó, cần phải cách ly bệnh nhi để điều trị, người chăm trẻ cần vệ sinh thật tốt, vì vi rút từ phân, chất nôn có thể dính vào tay người chế biến thức ăn, sau đó lan sang thực phẩm hay đồ đựng và xâm nhập cơ thể người qua đường miệng. Từ đó có thể phát triển thành dịch.
 
Hồng Vân (Tổng hợp)
Chia sẻ