Bệnh buồn có thể “lây” từ bố sang con

,
Chia sẻ

Những đứa trẻ hay khóc, buồn có thể chỉ là do chúng bị ảnh hưởng từ tâm trạng của người bố. Vì khi bố buồn có thể làm chính đứa con mình buồn lây.

Trong khi những nghiên cứu khác cho rằng sự chán nản, mệt mỏi của người mẹ sẽ khiến trẻ sơ sinh buồn thì nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu Hà Lan lại tiết lộ điều ngược lại. Đó là thái độ và cách cư xử của người bố cũng có ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, giáo sư Mijke P. van den Berg, một nhà tâm lý học của trung tâm y tế Erasmus ở Rotterdam (Hà Lan) cho hay “Cho đến thời điểm này các nhà nghiên cứu đã xác định được rằng tâm lý của bố mẹ trước khi trẻ ra đời cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển của những đứa trẻ đó sau này”.

Bà Berg nói thêm: “Nghiên cứu này là một nghiên cứu quan trọng vì đã đưa ra một yếu tố thiết yếu trong việc xem xét sự phát triển về tâm lý của trẻ từ trong bụng mẹ đến khi trưởng thành”.
 

Để có được kết quả trên, bà Berg cùng nhóm làm việc của mình đã thu thập dữ liệu về triệu chứng buồn phiền, chán nản của các bậc cha mẹ của 4.426 trẻ nhỏ ở giai đoạn 2 tháng tuổi. Những đứa trẻ buồn phiền, khóc nhiều là những đứa trẻ khóc quá 3 giờ/ngày hoặc quá 3 ngày/tuần.

Nói chung, chỉ 2,5% dữ liệu cho thấy trẻ khóc quá mức bình thường. Nhưng các nhà nghiên cứu chỉ ra khoảng 30% nguy cơ trẻ có hiện tượng này là do bố mẹ. Điều này được lý giải là do có thể trong thời gian mang bầu, bố mẹ đứa trẻ buồn phiền vì bị tác động của nhiều yếu tố ví dụ như sinh hoạt gia đình, áp lực công việc hoặc lo toan kinh tế.

Bà van den Berg khuyến cáo “Dù cuộc sống có thế nào thì trong giai đoạn mang thai, các bậc cha mẹ cũng không nên quá buồn phiền, chán nản để ảnh hưởng đến thai nhi. Bố mẹ nên có một tâm lý vui vẻ để đứa con sinh ra cũng luôn có tâm trạng vui vẻ”.

Giáo sư Jon Shaw của trường ĐH Miami Miller cũng đồng tình cho rằng các ông bố cần nhận thức rõ tâm trạng buồn phiền không chỉ tác động đến bản thân người đó mà còn là một yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến chứng khóc dai ở trẻ 2 tháng tuổi. Chính vì vậy, mỗi ông bố hãy luôn vui vẻ yêu đời để sinh ra những đứa con khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.

Hoàng Ngân
Theo Health
Chia sẻ