Bé tè dầm là do bố mẹ

,
Chia sẻ

Trời mùa hè oi bức, mẹ Mun bỏ bỉm cho con đỡ hăm và khó chịu. Khổ nỗi, cứ hơi một tí là con tè dầm bãi to. Mẹ chăm chỉ giặt ga phơi đệm mà nhà vẫn khai rình.

“Ngâm cứu” mấy hôm, mẹ cũng phát hiện ra thủ phạm khiến con hay tè dầm rồi.

Con tè dầm chẳng có lỗi gì cả

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, nếu bố hoặc mẹ tè dầm lúc nhỏ, 40% con cái sẽ bị tè dầm. Nếu cả bố và mẹ đều tè dầm, 70% con cái sẽ bị tè dầm.

Nhiều bé thường ngủ mơ là mình đã đi tè ở nhà vệ sinh, đi vào bô nên bé cứ tự nhiên tè. Bé không ý thức được mình đang ngủ mơ. Bố mẹ hồi nhỏ cũng thế kia mà.

Hệ thần kinh bé chưa phát triển hoàn thiện. Não không được thông báo khi bàng quang đầy, quá trình tiểu tiện diễn ra tự động khiến bé bị tè dầm.

Bàng quang của bé cũng chưa hoàn thiện, dung tích còn nhỏ, không kiểm soát được hoạt động của ống dẫn tiểu hay của chính bàng quang.

Thức ăn khiến con hay tè dầm vào buổi đêm

Nguyên nhân khách quan lớn nhất mà con bị tè dầm là do ăn thức ăn dễ gây tiểu vào buổi tối.

Các món ăn nhiều nước

Trước khi con đi ngủ, bố mẹ hay cho con ăn các món mềm, nhiều nước, loãng để dễ tiêu hóa, không gây nặng bụng để con không đói bụng mà bò dậy nửa đêm. Ví dụ như các món cháo, súp, nui, mỳ, phở, dưa hấu... Nếu con ăn các món này trước khi đi ngủ từ 1 – 2 giờ, chắc chắn tối hôm đó con sẽ bị tè dầm nhé.

Lượng nước đổ về bàng quang ồ ạt nên hệ bài tiết của con vẫn hoạt động bình thường sau khi đi ngủ.

Mùa hè, các mẹ đừng bắt con đóng bỉm thường xuyên nhé! Dễ hăm và khó chịu lắm.

Các món cay, chua, mặn, ngọt

Nhiều mẹ sẽ thắc mắc các món ăn này ít nước làm sao con sẽ đi tè nhiều được. Vì sao ư? Vì các món có vụ cay, mặn, ngọt, chua... đều khiến bé phải uống nước rất nhiều sau khi ăn.

Các vị cay chua mặn ngọt để lại dư vị lâu dài khiến bé phải ăn uống thật nhiều nước mới trở lại trạng thái bình thường. Ăn những món đó càng gần giờ đi ngủ, bé càng buồn tè. Đôi khi, bé đi ngủ rồi, vẫn bứt rứt không yên với dư vị trong miệng, nên không ngủ ngon hoặc phải ti mẹ hoặc uống nước nhiều hơn.

Những loại hoa quả nhiều nước

Đó là dưa hấu, bưởi, cam, mận, dừa, nhãn... Rất nhiều bé thích các loại trái cây này nên ăn căng bụng trước khi đi ngủ, làm bé tè nhiều hơn trong đêm.

Các loại quả thuộc họ cam, quýt có lượng axit dồi dào nên kích thích bàng quang của bé. Kể cả bé ăn các loại quả này, không uống nhiều  nước nhưng vẫn tè dầm nhiều như thường.

Khắc phục tè dầm dễ dàng

Nếu các bé không có bệnh lý gì, chỉ tè dầm cả đêm vì ăn uống quá gần so với giờ bé đi ngủ, bố mẹ khắc phục tình trạng này cực kỳ dễ. Chỉ cần lưu ý chế độ ăn uống của con nhé!

Ngoại trừ việc bé uống sữa hoặc ăn uống theo một chế độ đặc biệt, bố mẹ không nên cho trẻ ăn uống gì trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ. Điều này giúp bé hạn chế tối đa việc tè dầm, còn bố mẹ khỏi phiền phức phơi chăn chiếu.

Sau 6 giờ tối, không nên cho bé ăn cam, quýt, bưởi.

Bố mẹ nên nhắc con đi tiểu trước khi đi ngủ. Nên cho con uống một lượng nước vừa phải trước đi ngủ ít nhất là 1 giờ. Nếu mẹ biết bé hay tè dầm vào lúc nào, nên xi tè bé lúc đó thì đỡ sợ giường chiếu bị khai.

Nếu bé thường xuyên tè dằm hoặc tiểu lắt nhắt (tè giắt), tiểu khó, tiểu quá nhiều mỗi lần thì đó lại là vấn đề bệnh lý. Mẹ nên đưa bé đi bác sỹ kiểm tra đường tiết niệu nhé.

Tình trạng tè dầm thường chấm dứt khi bé đã lớn. Bố mẹ không nên tự ý cho bé dùng thuốc nhé.

Cũng không nên quát mắng, cáu giận vì bé tè dầm. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý khiến bé sinh ra sợ hãi hoặc nín tiểu, lâu ngày sẽ là nguyên nhân gây nên bệnh sỏi thận. Nhiều lúc, mẹ Mun cũng AQ một tí. Nhà có trẻ con, tránh sao được mùi tè dầm.

Mẹ bé Mun

Chia sẻ