Bé sinh đôi nên có chế độ ăn như thế nào?

,
Chia sẻ

Tôi sinh đôi 2 cháu gái. Cả hai cháu đều bú sữa mẹ và ăn sữa ngoài rất ít. Bao giờ tôi nên cho cháu ăn dặm?

Hai bé gái nhà tôi sinh đôi. Lúc sinh cô chị nặng 2,1kg, cô em nặng 2,3kg. Hiện mỗi bé đã được gần 4 tháng, nặng gần 6.5 kg, dài 58cm. Cả 2 bé đều bú sữa mẹ và bú thêm sữa ngoài nhưng rất ít (90ml mỗi ngày). Như vậy, các bé có ăn ít quá không? 

Bao giờ có thể cho cháu ăn dặm được? Tôi định bắt đầu cho bé ăn bột dinh dưỡng Hipp, mong bác sỹ tư vấn nên cho bé ăn như thế nào thì phù hợp. Xin chân thành cảm ơn ! (Hồng Thị Hải Đường – nxtruong2000@gmail.com).

Trả lời

Tuy đẻ ra có nhẹ cân, nhưng hiện nay cân nặng của các cháu đã đuổi kịp trẻ bình thường, chỉ có chiều cao là thấp so với tháng tuổi khoảng 3cm. Ở lứa tuổi này, trẻ cần ăn khoảng 800ml sữa/ ngày, kể cả bú mẹ; vì vậy, chị nên tăng thêm sữa cho các cháu vì hiện tại lượng sữa không đủ. 

Khi trẻ 6 tháng tuổi, mới nên bắt đầu cho ăn dặm. Bột dinh dưỡng Hipp cũng chỉ nên cho ăn khi bắt đầu 6 tháng tuổi.

Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ