Bé gái suýt tử vong vì lây bệnh từ mèo

Hà Pagan,
Chia sẻ

Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp từ trước tới nay khi con người bị lây bệnh từ thú nuôi.

Theo tờ MailOnline đưa tin thì cô bé Sparkle Anderson đã suýt chết sau khi bé bị lây bệnh viêm màng não từ con mèo 2 tuổi Chesney  của bà ngoại. 

Tuy nhiên, sau một tháng chạy chữa tại bệnh viện, bé đã hoàn toàn bình phục và giờ thì không thể xa rời cô bạn mèo Chesney của mình.

Bé gái suýt tử vong vì lây bệnh từ mèo  1
Sparkle và mèo Chesney.

Kể về bệnh tình của con gái, mẹ Sparkle – cô Chelsea-Ann Dodd cho biết thời điểm con  gái bị bệnh là khi cô bé mới được ba tuần tuổi và đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Cô kể: “Các bác sĩ nói rằng con bé là người thứ 39 trên thế giới mắc bệnh viêm màng não kiểu đó. Con bé chỉ mới 3 tuần tuổi và rất mỏng manh. Điều đó thực sự rất đang sợ”.

Khi được hỏi tiếp về cô mèo đã gây bệnh cho con gái, bà mẹ 21 tuổi hồ hởi cho hay: “Chesney vẫn sống với mẹ tôi và giờ thì tôi không cần phải lo lắng việc chúng chơi lại với nhau nữa. Thực tế chúng theo đuôi nhau mỗi khi gia đình tôi vê thăm mẹ”.

Bé gái suýt tử vong vì lây bệnh từ mèo  2
Sparkle bị ốm nặng khi bé mới 3 tuần tuổi.

Nhờ có bà ngoại mà Sparkle được đi viện kịp thời sau khi bà thuyết phục mẹ bé đưa con đi khám bởi những triệu chứng hay quấy khóc, toàn thân nóng bừng của bé lúc 3 tuần tuổi. Sau khi được đưa tới bệnh viện Musgrove Park, Taunton, các bác sĩ tại đây đã ngay lập tức đi bé đi xét nghiệm khẩn cấp.
Hồi tượng lại giây phút đó, Chelsea cho hay trái tim cô dường như đã tan vỡ khi cô thấy con gái được nối với một đống dây rợ y tế. Ngoài ra cô còn cảm thấy phát ốm khi được thông báo con bị bệnh viêm nàng não.  

Chelsea chia sẻ bệnh của con gái là vô cùng hiếm gặp, trước đó cũng chỉ mi có 39 trường hợp người lớn bắt bệnh: “Khi các bác sĩ đưa Sparkle ra khỏi giai đoạn nguy hiểm, họ nói với tôi là chỉ cần chậm vài tiếng nữa là bé sẽ không qua khỏi”. Và cho tôi biết con gái bị viêm màng não từ chó và mèo. Đây là đều chưa có từ trước tới nay bởi chỉ có người lớn lây bệnh cho người lớn, động vật lây bệnh cho động vật.

Bé gái suýt tử vong vì lây bệnh từ mèo  3
Sparkle hồi phục nhanh chóng sau 1 tháng chữa trị.

Bé gái suýt tử vong vì lây bệnh từ mèo  4
 Mèo cưng đã liếm lên chai sữa của Sparkle và khiến em bị bệnh.

Phát ngôn viên của Quỹ Nghiên cứu Viêm màng não cho hay: “Nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm màng não có thể là do virus, vi khuẩn hay viêm màng bao quãnh não và cột sống. Hầu hết các bệnh lây nhiễm ở mèo chỉ ảnh hưởng tới loài mèo trong khi bệnh lây nhiễm ở người cũng chỉ ảnh hưởng tới con người. Điều này có thể  hiếm xảy ra nhưng chắc chắn nhiều bệnh bị lây từ mèo sang con người, ví dụ nếu một cắn bạn hay liếm vết thương của bạn, bạn có thể bị nhiễm trùng”.

Bản thân Chelsea cũng thừa nhận dù đã rất cẩn thận không cho mèo lại gần con gái nhưng ắt hẳn cô mèo cái Chesney đã liếm lên chai sữa của Sparkle trong lúc cô không để ý. Nữ trợ lý quảng cáo cho biết cô cảm thấy tội lỗi vì đã không coi chừng cẩn thận, gián tiếp khiến con bị bệnh. Bởi vậy, cô đã cho mèo cưng Chesney về sống với mẹ ngay lập tức.

Tuy nhiên, hiện Sparkle đã lên ba tuổi và rất khỏe mạnh. Mỗi khi có dịp cô bé đều quanh quẩn chơi cùng mèo Chesney – người mà giờ đây đã trở thành bạn thân của cô bé.

Tuy việc lây bệnh viêm màng não từ mèo sang người là hoàn toàn có thể nhưng người đại diện của Quỹ từ thiện Meningitis Now khẳng định trường hợp này là cực kỳ hiếm vì thế mọi người không nên quá lo lắng. Người này cũng khuyên các gia đình để ý thú cưng và nhận biết rõ các dấu hiệu và triệu chứng của viêm màng não. Và ngay khi thấy con cái sốt, tay chân lạnh, cổ cứng đờ, không thích ánh sáng, tự dưng khóc hay rên rỉ, ngủ lơ mơ, người mêm oặt và không động đậy, các bậc cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện ngay nếu bạn nghi ngờ con mắc bệnh.

Bé gái suýt tử vong vì lây bệnh từ mèo  5
Chesney hiện đang sống với bà ngoại của Sparkle nhưng bé và bạn mèo vẫn rất thân thiết với nhau.
Chia sẻ