Bé gái biết tự ái sớm hơn bé trai

,
Chia sẻ

Các bậc phụ huynh nên biết trước những khác biệt về giới tính của trẻ để có cách dậy dỗ phù hợp với cá tính từng bé.

Sự khác nhau trong việc nuôi nấng và dạy dỗ bé trai và bé gái vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Có rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới đã được tiến hành nhằm trả lời cho câu hỏi này. Dù gì thì việc giáo dục đương nhiên là có sự khác nhau vì một lý do đơn giản, chúng có giới tính khác nhau.

Hoạt động thể chất

Một trong những khác nhau đó là bé trai dường như thường bận bịu hơn. Chúng luôn chạy nhảy và chơi các trò chơi mạnh mẽ, đùa nghịch ồn ào, náo động hơn các bé gái. Người ta cho rằng có một lượng hormon testosteron đảm nhiệm phần hoạt động này. Các bé trai hướng tới các hoạt động bận rộn này một cách tự nhiên. Các bà mẹ thường nói những đứa con trai của họ luôn luôn hoạt động theo cách như vậy.

Sự khác nhau trong đối thoại

Cách chúng nói chuyện cũng thể hiện sự khác nhau giữa hai giới. Các bé gái thường biết nói sớm hơn và nói nhiều hơn. Còn các bé trai biết nói chậm hơn và nhiều khi, chỉ vài từ là đủ cho một cuộc hội thoại. Khi nói chuyện, các bé trai không đi vào chi tiết lắm, trong khi các bé gái thì luôn hỏi một cách chi tiết và nói về tất cả mọi thứ. Việc này làm cho cha mẹ khó khăn hơn khi đối thoại với con trai so với con gái.

về bản năng...

Một góc độ khác, bé gái dường như quan tâm đến người khác ngay từ ban đầu, trong khi con trai không màng đến sự quan tâm này. Bản năng này ở bé gái thể hiện rất mạnh giống như sự bận bịu ở bé trai vậy. Chúng có sự quan tâm đến mọi người mà không hề được dạy dỗ hay huấn luyện.

Sự khác nhau còn được thể hiện ở tính trung thực. Ngay khi còn rất nhỏ, các bé trai thể hiện sự trung thực và thẳng thắn hơn con gái. Trong khi bé trai nói thẳng băng những gì nó đã làm sai thì bé gái dường như quanh co trước sự thực vì sợ gặp phải rắc rối.

Tính tự ái cũng thể hiện sự khác nhau rõ rệt giữa bé trai và bé gái. Bé gái có tính tự ái rất cao, xuất hiện ở khoảng độ tuổi lên bốn trong khi ở bé trai xuất hiện muộn hơn.

Sự khác nhau giữa việc nuôi dạy con trai hay con gái có thể liệt kê rất dài. Nhưng hơn hết, chúng là những cá nhân . Một bé trai có thể rất quan tâm đến người khác trong khi một bé gái lại rất thích nghịch ngợm. Dù ở giới tính nào thì cha mẹ cũng phải tìm hiểu cá tính riêng của con cái để có những phương pháp nuôi dạy con phù hợp và có một sự phát triển toàn diện.

Duy Hưng

Chia sẻ