Bé đã uống thuốc mà vẫn đi tướt

,
Chia sẻ

Con gái tôi 4 tháng tuổi, bé đang bị rối loạn tiêu hoá. Cháu đã uống thuốc nhưng đến nay là ngày thứ 15 rồi mà cháu vẫn đi tiêu ngày khoảng 5-7 lần.

Con gái tôi 4 tháng tuổi, bé đang bị rối loạn tiêu hoá. Bác sỹ nói trẻ nhỏ bị rối loạn tiêu hoá thì tự hết và cho dùng men bio hỗ trợ, uống 4 ngày. Nhưng đến nay là ngày thứ 15 rồi mà cháu vẫn đi tiêu ngày khoảng 5-7 lần.

Mình mới đi làm được vài ngày, có vắt sữa để ở nhà nhưng bé không chịu bú. Ngày cháu bú mẹ khoảng 8 lần. Bé vẫn ngủ và chơi đều. Vậy mình nên làm gì để cháu đỡ đi tiêu? Trước đây cháu đi tiêu mỗi ngày chỉ 1-2 lần vào buổi sáng. Và khi nào thì có thể cho cháu dùng thêm sữa bột?

Đặng Bảo Trân


Trả lời:

Đúng là trẻ nhỏ rất dễ bị rối loạn tiêu hoá và thông thường từ 5-7 ngày là hết. Nhưng với trường hợp như con bạn đã uống thuốc mà vẫn đi tướt đến 15 ngày thì nên cho cháu đi khám lại. Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể cho con đi khám tiêu hoá tại các địa chỉ sau:

1. BS. Nguyễn Gia Khánh - trưởng khoa tiêu hoá, BV Nhi, 20 Hàng Hòm, Hà Nội, SĐT: 8.289.702

2. BS NgoanBV Nhi, 31 Ngõ 146 Vương Thừa Vũ, SĐT: 2 565 0693

3. BS Hiền - Khoa tiêu hoá Viện Nhi TW, 21 Nguyễn Công Hoan, SĐT: 2 775 2000

Nếu bạn ở tỉnh khác thì hãy cho bé đến khám tại khoa tiêu hoá Nhi. Khi cho con đi khám, chị có thể đem một chút phân của bé để làm xét nghiệm. Bác sỹ sẽ hỏi thăm về tình trạng phân của trẻ để chẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc như: ngày trẻ đi tiêu mấy lần? màu phân? phân có mùi chua hay tanh... Ngoài ra vì trẻ đang bú mẹ nên mẹ cần kiêng ăn những món tanh, mẹ cố gắng cho con bú nhiều hơn nữa để bù nước cho trẻ.

Hiện tại nếu chị có nhiều sữa thì không cần cho con ăn thêm sữa công thức, tốt nhất là cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Khi mẹ ít sữa và đi làm thì có thể bổ sung thêm bất cứ lúc nào cho bé các bữa sữa công thức.

Chúc con gái chị Trân chóng hết rối loạn tiêu hoá!

Lan Anh

Chia sẻ