Chuyên gia tư vấn: Lê Thị Hải

Bé cứ ăn xong lại bị đi ngoài

,
Chia sẻ

Con tôi bị đi ngoài, cứ ăn xong là đi ngoài ngay. Mỗi lần đi ngoài là cháu khóc dữ dội.

Con gái tôi được 10 tháng tuổi, nặng 8.7kg. Con tôi bị đi ngoài, cứ ăn xong là đi ngoài ngay ( mỗi lần đi ngoài là cháu khóc dữ dội), ngày ăn 6 bữa ( 4 bột, 2 sữa) cả 6 lần đi ngoài. Phân cháu đi ngoài sệt như cháo xay có ít dịch nhầy. Cháu bị từ hôm 7/5/2010 đến hôm nay 12/5/2010 mà cháu chưa khỏi.

Hôm 10/5/2010 tôi đã cho cháu đi khám , bác sỹ cho uống thuốc Bilactin, Bioflora, pepsin -B1, (BS còn bảo kiêng mỡ, tanh, chua) mà không thấy cháu đỡ hơn. xin Bác sỹ tư vấn về thuốc uống cho cháu và chế độ ăn.

Tôi cho cháu ăn cháo xay nghiền có cả thịt và rau củ. Bình thường tôi cho cháu ăn tôm, cua, cá nữa, nhưng từ hôm cháu đi ngoài tôi chỉ cho ăn thịt lạc với rau. Mong nhận được câu trả lời của BS. Tôi xin cảm ơn. (Nguyễn Thị Thanh Bình 6 ngõ 3E nguyễn trãi - Hà Đông - Hà Nội).

Trả lời : Cháu mới 10 tháng tuổi mà chị cho ăn những 4 bữa bột/ngày là quá nhiều, chị cũng không nói rõ lượng bột một bữa là bao nhiêu, lượng thịt, rau củ bao nhiêu nên tôi không biết cháu ăn có nhiều quá không?
 
Hiện tượng cháu khóc dữ dội khi đi ngòai là do cháu bị đau bụng, phân lại có nhầy  nữa thì cũng có thể cháu bị ỉa chảy do lỵ, chị cần mang phân của trẻ đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây ỉa chảy, các thuốc mà BS cho uống chỉ là men tiêu hoá, nếu bị lỵ thì phải uống thuốc kháng sinh mới khỏi được.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ