Bé có bị béo phì không?

Ngọc Minh,
Chia sẻ

Cho em hỏi chế độ ăn của bé như thế có được không? Cân nặng của bé như thế có vượt quá tiêu chuẩn không? Có cần phải có chế độ giảm cân cho bé không?

Con em 15 tháng tuổi, chiều cao đủ tiêu chuẩn và cân nặng 13,65 kg. Dạo này em cũng đã hạn chế chất béo cho bé rồi (như giảm dầu ăn trong cháo). Chế độ ăn của bé ngày 3 lần cháo (mỗi lần 1,5 chén cháo, cháo loãng), 2 lần sữa pha theo công thức (khoảng 180ml/lần), 1 miếng phô mai/ngày, 1 hộp sữa chua 80g, 1 quả quýt vắt (ngày uống ngày không). Bé bú mẹ khoảng 100ml/ngày.

Cho em hỏi chế độ ăn của bé như thế có được không? Cân nặng của bé như thế có vượt quá tiêu chuẩn không? Có cần phải có chế độ giảm cân cho bé không? (Nguyễn Thị Minh Hiền - hien@pvfc....com.vn)

Trả lời:

Chị không nói rõ bé nhà chị là bé trai hay gái. Nhưng dù là trai hay gái thì với cân nặng hiện tại, cháu đã bị thừa cân. Cân nặng hiện nay của cháu đã bằng với trẻ hơn 2 tuổi. 

Với chế độ ăn của bé bây giờ chị cần giảm xuống còn 2 bữa cháo và không nên cho bé uống sữa bột công thức nữa. Nếu không giảm ăn bé càng béo nặng lên sẽ rất khó điều trị.

Chia sẻ