Bác sỹ Lê Thị Hải

Bé bị suyễn phải kiêng đồ ăn gì?

,
Chia sẻ

Bé bị suyễn có phải kiêng đồ ăn gì không? Bé mới vừa khỏi bệnh cho bé ăn gì để mau lại sức?

Bé được 19 tháng, cân nặng 9 kg. Bé hay bị viêm họng, viêm phế quản, uống nhiều kháng sinh (do bác sỹ chỉ định). Bé bị suyễn có phải kiêng đồ ăn gì không? Bé mới vừa khỏi bệnh cho bé ăn gì để mau lại sức (lúc không bệnh bé cũng ăn ít hơn các bạn cùng tuổi). Có nên cho bé ăn yến sào đã chế biến sẵn của Khánh Hòa không? Mong bác sỹ tư vấn giúp. (Trần Vũ Ngọc Quyên – TPHCM)

Trả lời:

Bé nhà chị đang trong tình trạng suy dinh dưỡng, những cháu suy dinh dưỡng thì lại thường xuyên bị viêm họng và viêm phế quản do suy giảm hệ thống miễn dịch ở trẻ suy dinh dưỡng. Nếu bé bị hen suyễn thì phải cho cháu điều trị đúng phác đồ điều trị hen, nếu chỉ dùng kháng sinh thì cũng không thể khỏi được, mà còn làm bé càng biếng ăn hơn, bị loạn khuẩn đường ruột làm trẻ không hấp thu được thức ăn càng làm cho tình trạng  suy dinh dưỡng nặng thêm. Sau ốm bé cần được ăn nhiều bữa, ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng như: thịt, trứng, sữa, nếu cháu không bị dị ứng với tôm cua cá thì vẫn ăn được. Vì bệnh hen thường do dị ứng với thời tiết hoặc bụi nhiều hơn, nên nấu dưới dạng cháo, súp cho bé dễ tiêu hóa. Yến xào cũng là thức ăn bổ dưỡng chị có thể cho cháu ăn được.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ