Bé bị méo đầu làm sao để tròn trở lại?

,
Chia sẻ

Con em được hơn 2 tháng tuổi, vì em không để ý, để cháu nằm thuận về một bên nên giờ đầu cháu bị méo nhìn rất rõ từ phía đằng sau.

Xin bác sỹ tư vấn làm sao để đầu cháu tròn trở lại. Cháu bú mẹ hoàn toàn và em cũng đã cho cháu uống vitamin D ngày 1 giọt. Những hôm không thể tắm nắng cho cháu em cho cháu uống 2 giọt vitamin D. Xin hỏi bác sỹ một đợt bổ sung vitamin D trong bao nhiêu ngày?

Thanh Thắngthanhgmail@..., Hà Nội

Trả lời:

Hiện tượng méo và bẹp đầu là cháu đã còi xương do xương bị mềm vì thiếu canxi chứ không phải do nằm một bên. Đây là dấu hiệu còi xương di chứng nên đầu không thể tròn lại như cũ được. Nếu cháu được điều trị thì chỉ chữa được các dấu hiệu rối loạn thần kinh thực vật trong bệnh còi xương, tóc mọc tốt lên chứ không làm hết méo đầu được nữa, nhưng khi lớn lên tình trạng bẹp đầu cũng đỡ hơn. Ngoài việc uống 2 giọt vitamin D em nên cho cháu uống thêm canxi và kẽm.

Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia

Chia sẻ