Bé bị đi ngoài phân sống, nên cho ăn như thế nào?

,
Chia sẻ

Cháu bị đi ngoài phân sống. Tôi nên cho cháu ăn theo chế độ nào để cháu đỡ hơn?

Con em bị đi ngoài phân sống 10 ngày nay. Cháu đi ngày 2 – 3 lần. Tôi nên có chế độ ăn cho cháu như thế nào để cháu đỡ hơn? (Quyết Trần – Hà Nội).

Trả lời

Trước hết, em cần mang phân của cháu đi xét nghiệm xem cháu có bị đi ngoài phân sống thật sự hay không, và cũng để tìm ra nguyên nhân gây đi ngoài của trẻ. Về chế độ ăn, vì em không nói rõ tháng tuổi của cháu, nên chị cũng không thể tư vấn cụ thể được. 
Nếu như cháu vẫn trong giai đoạn ăn bột hoặc ăn cháo, em nên nấu cháo hoặc bột với thịt gà, cà rốt, khoai tây, cho giảm bớt lượng dầu mỡ. Thức ăn nên nấu nhừ băm nhỏ.
 
Ngoài ra, cho trẻ ăn thêm sữa chua và uống thêm men vi sinh. 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ