Bé 7 tháng tuổi nhưng ngủ không ngon giấc

,
Chia sẻ

Con em 7 tháng tuổi, nặng 7.5kg, cao 65cm. Từ 3 tháng tuổi trở đi cháu chỉ tăng 0.5kg/tháng. Hàng ngày, cháu ăn 3 bữa bột, 2 bữa sữa (30ml/1lần) và nước hoa quả ép.

Buổi tối em cho cháu uống thêm 1 gói Cansua 3. Ban ngày cháu ngủ rất ít chỉ khoảng 30phút/lần. Đêm cháu ngủ không được ngon thỉnh thoảng lại dậy khóc nên em cứ phải đổi tư thế nằm cho cháu liên tục. Xin bác sĩ tư vấn giúp em. (Phạm Thị Mỹ Hạnh - myhanh_hn84@... - Mê Linh - Hà Nội).


Trả lời:

Cháu có hơi nhẹ cân và thấp so với tuổi. Lượng sữa cháu uống như hiện tại là ít. Chị cần tăng cường lượng sữa cho con. Ở lứa tuổi này, ngoài 3 bữa bột (mỗi bữa khoảng 150-180ml) trẻ cần được uống thêm 500ml-600ml sữa mỗi ngày gồm cả bú mẹ và uống sữa công thức. Nếu chị có nhiều sữa mẹ, thì chỉ cần 200-300ml sữa ngoài là đủ.

Trẻ ngủ không ngon giấc nếu như không phải do các nguyên nhân thông thường như: trẻ đói, ướt tã, cơ thể quá nóng hay quá lạnh... thì có thể do thiếu vitamin D dẫn đến còi xương. Chị cần đưa con đi khám bác sỹ trực tiếp để được tư vấn điều trị. Tránh để cháu thiếu ngủ trong thời gian dài ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Chúc chị Hạnh nuôi con khỏe, dạy con ngoan!

Lan Anh

(Tổng hợp)

Chia sẻ