Chuyên gia tư vấn: Lê Thị Hải

Bé 10 tháng mới mọc được 2 răng

,
Chia sẻ

Con gái em đã được 10 tháng, nặng 8,6 kg, cao 72cm, mới mọc được 2 răng cửa hàm dưới.

Chế độ ăn hàng ngày của cháu như sau: 6h bú mẹ, 7h30 ăn 1 chén cháo với đủ các thành phần dinh dưỡng (thịt, cá tôm, cua, rau xanh cà rốt...cùng dầu ăn) , 9h ăn 120ml sữa công thức và 1/2 hũ sữa chua sau đó bé ngủ tới 11h dậy chơi 11h30 ăn 1 chén cháo, 13h bú mẹ rồi ngủ trưa, 15h ăn 120ml sữa công thức sau đó bé chơi đến 16h30 uống 6-7 muỗng nước cam, 17h bú mẹ, 18h ăn 1 chén cháo sau đó bé ngủ tới 19h30 , 21h bé ăn 180ml sữa công thức 22h bú mẹ rồi ngủ .Thỉnh thoảng cháu có thay nước quýt bằng quả bơ xay, chuối xay.

Xin bác sĩ cho hỏi con gái em có bị thiếu canxi không mà sao cháu chậm mọc răng, mới mọc được 2 chiếc răng từ hồi 6 tháng tới nay chưa mọc thêm được chiếc nào?. Ở độ tuổi của cháu thông thường mọc được mấy cái răng? (Phan Thị Mỵ Lan - Q2 TP Hồ Chí Minh).

Trả lời:  
 
Nếu chỉ có mỗi dấu hiệu mọc chậm răng thì chưa thể khẳng định là cháu có thiếu canxi hay không, nếu như cháu không có các biểu hiện khác của bệnh còi xương như khóc đêm, ngủ không ngon giấc, ra nhiều mồ hôi, đầu bẹp, tóc rụng vành khăn…tuy nhiên nếu cháu không được ra tắm nắng thường xuyên em có thể cho uống thêm 1 – 2giọt vitamin D3/ngày, và uống thêm 5ml xiro kẽm, còn canxi thì cũng không cần cho uống nếu cháu ăn được nhiều sữa.
 
Còn ở tuổi này răng của cháu phải 6 chiếc mới đủ.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ