'Bày trò' để mẹ rảnh mà bé vẫn vui

Mai Ly,
Chia sẻ

Bạn có thể bày những trò chơi đơn giản, ngay trong nhà mình mà chắc chắn sẽ khiến nhóc tì tuổi mầm non của bạn thích thú, còn bạn có thể tranh thủ vài phút cho chính mình.

Trong phòng tắm:

- Khi đưa bé đi tắm, bạn để vào hai miếng xốp sạch và đề nghị con cọ giúp bồn tắm khi bé đang ở trong đó. Trong khi bé say mê với công việc đó, bạn có thể cọ rửa phòng tắm hay đơn giản là ngồi đó và thưởng thức vài phút rảnh rỗi hiếm hoi.

- Chỉ cần vài cái chai, bé sẽ đổ đầy nước vào rồi đổ ra và rất thích thú với việc này.
 
Trong bếp:

- Hướng dẫn bé làm bánh quy. Việc này rất đơn giản và bé có thể tự làm được hầu hết các bước: Từ nhào bột đến đem nướng. Trong khoảng thời gian bọn trẻ thích thú vì có cơ hội thể hiện, bạn có thể bật vài bản nhạc vui nhộn và nhún nhảy theo.

- Đưa cho bé một cái bát nhựa to đựng gạo, kèm theo vài cái cốc, thìa và hộp đựng. Bé sẽ trút gạo ra, lấy thìa xúc vào bát rồi đổ trở lại. Ngoài gạo, bạn có thể dùng các loại hạt đậu trong trò chơi này nhưng nhớ trông chừng bé cẩn thận kẻo con bạn có thể nuốt và bị nghẹn vì những hạt này.

- Khi bạn chuẩn bị bữa trưa hay bữa tối, hãy để bé rửa rau giúp (tất nhiên trước đó bạn đã dạy con làm việc này rồi).

Trong phòng của bạn:

- Đưa cho bé một chiếc lược và để bé tự chải tóc trong khi bạn đọc một cuốn tạp chí.

- Đưa cho bé một ít đồ "tô vẽ" và để bé tự trang điểm. Bé sẽ đứng trước gương và vẽ mặt mình, vẽ vào tay và chân và sau đó có thể còn làm việc đó cho cả chị gái mình.

- Chơi trò bác sĩ: Bạn nằm xuống giường và để cho bé nghe nhịp tim, sờ bụng, xem chân...

Trong phòng khách:

- Bất cứ khi nào bạn làm gì, đừng xua đuổi bé nếu con muốn giúp bạn. Chẳng hạn, khi bạn lau nhà có thể nhờ bé dọn đồ chơi ra chỗ khác.

- Đi chợ: Bạn đưa cho bé một trong những chiếc thẻ tín dụng ảo (mua đồ qua email) và hai mẹ con sẽ "sắm sửa" những thứ mình thích trên mạng.

- Đặt một chiếc chiếu hay cái nệm lớn ở trước ghế sofa và để bé tự bày trò chơi. Con bạn có thể mang những con thú nhồi bông của mình ra và cùng chúng nhảy trên đó. Bé có thể giả vờ bơi thuyền và coi chiếc chiếu là mặt nước hay cuộn tròn trong đó.

- Các bé rất thích thú bởi hành động đổ rỗng và làm đầy lại. Bạn hãy đưa cho con một chiếc hộp to đựng đầy vải vụn. Bé rất thích lấy chúng ra và sau đó đặt từng mẩu một lại.

Theo Mai Ly
Vnexpress/Parenting
Chia sẻ