Bà mẹ sáng tạo đồ trang trí máy trợ thính cho con trai

Tường Vy,
Chia sẻ

Vì không muốn con trai bị kì thị nên bà mẹ này đã nghĩ ra cách sáng tạo ra những đồ vật trang trí đáng yêu cho máy trợ thính của cậu bé.

Máy trợ thính và các thiết bị hỗ trợ nghe dành cho những trẻ bị khuyết tật về tai có thể gây khó khăn cho các em bởi vì dễ bị bạn bè trêu chọc, để ý hoặc tẩy chay. 

Tuy nhiên, một bà mẹ người Anh có con trai bị khiếm thính đã nghĩ ra một cách rất sáng tạo để con trai Freddie - 4 tuổi của mình không trở nên quá khác biệt khi đeo thiết bị này. Cô đã sáng tạo ra những đồ vật nhỏ trang trí kèm theo máy trợ thính của con. 

Con trai của Sarah Ivermee - câu bé Freddie được chẩn đoán là điếc một bên tai từ khi mới 3 tháng tuổi. Cậu bé luôn tỏ ra không thích đeo những thiết bị trợ thính này.

Mẹ sáng tạo đồ trang trí máy trợ thính cho con
Đồ trang trí màu xanh da trời đáng yêu.

Một lần, cô được nghe từ một người bạn của mình phàn nàn về việc cô con gái khiếm thính của họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đeo các thiết bị trợ thính. Lúc đó cô đã gợi ý họ gắn thêm một miếng dán hình móng tay để trang trí kèm theo máy trợ thính và đúng là điều này đã có tác dụng. Ý tưởng làm ra những đồ vật trang trí đáng yêu đính kèm với máy trợ thính bắt đầu từ đó.

Bây giờ bà mẹ này đã sở hữu một công ty có lên là Lugs cung cấp rất nhiều các mẫu mã trang trí khác nhau để trẻ em khiếm thính trên toàn thế giới có thể lựa chọn.

Mẹ sáng tạo đồ trang trí máy trợ thính cho con
Hình siêu nhân được nhiều bé trai yêu thích.

Mẹ sáng tạo đồ trang trí máy trợ thính cho con
Các mẫu đa dạng dành cho cả bé trai và bé gái.

"Lugs" là một từ có nghĩa khác cũng có nghĩa là tai. Cô hy vọng các thiết kế đáng yêu của cô sẽ khuyến khích trẻ em khiếm thính tự tin với khiếm khuyết của mình.

Bà mẹ trẻ này đã nghĩ ra rất nhiều hình trang trí đáng yêu bao gồm:  hình Angry Birds, Batman, hình bướm, Hello Kitty...

Mẹ sáng tạo đồ trang trí máy trợ thính cho con

Mẹ sáng tạo đồ trang trí máy trợ thính cho con
Cậu con trai 4 tuổi của Sarah Ivermee hào hứng với thiết bị trang trí hình người nhện.

Cô hy vọng các khi đeo các đồ vật trang trí đáng yêu này các cô bé, cậu bé khiếm thính sẽ không còn tự ti về bản thân và cảm thấy thích thú khi đeo chúng.

“Tôi nghĩ có rất nhiều gia đình đang phải vật lộn đấu tranh vì những đứa trẻ khiếm thính không thích đeo những thiết bị trợ thính đơn giản kia và tôi nghĩ là tôi cần giúp đỡ họ”, Sarah Ivermee  cho biết.

(Nguồn: BP)
Chia sẻ