Ấy ơi, chúng mình làm quen nhé!

,
Chia sẻ

Đã đến lúc bé không thể ngồi mãi ở nhà với bà, với bố mẹ. Bé phải năng động, giao lưu nhiều và có bạn để cùng chơi, cùng chia sẻ.

Không ai có thể sống thiếu bạn bè. Bạn bè cầu nối, là điểm tựa và là nguồn an ủi với mỗi con người. Khi bé lớn lên, bé sẽ có nhu cầu được kết bạn với những trẻ cùng độ tuổi để năng động hơn và tự tin hơn trong sinh hoạt và học tập.

Giao lưu

Khi trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo, bố mẹ không nên kìm kẹp trẻ mãi trong ngôi nhà chỉ có bà, bố mẹ, chị em. Bố mẹ cần khuyến khích và đưa trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn, cho bé tham gia các hoạt động ở trường lớp, ở ngoài xã hội để bé thêm bạo dạn, tự tin và có nhiều bạn bè mới. Để bé hoạt động tốt và có nhiều bạn bè, hãy hỏi ý kiến bé về những sở thích sinh hoạt hợp với khả năng của bé, đừng đẩy bé vào môi trường lạ lẫm, lạc lõng, xa lạ khiến bé không theo kịp và gặp khó khăn trong quá trình kết bạn.

Kết bạn là nhu cầu thiết yếu của mọi trẻ.

Khi bé đã làm quen với môi trường học tập và sinh hoạt mới, hãy thường xuyên nói chuyện và chia sẻ với bé về những hoạt động trong ngày, gợi ý về những người bạn bé mới quen, cách cư xử, nói chuyện của bé với những người bạn mới như thế nào…

Chọn bạn mà chơi

Vào những dịp quan trọng như sinh nhật, cuối tuần, mẹ cho trẻ mời bạn đến nhà chơi, tạo không khí vui vẻ, hòa đồng giữa các bé. Qua đó mẹ cũng biết và hiểu được tính cách của những người bạn của bé, bé nào ngoan, bé nào chưa ngoan. Qua việc bé kết bạn, mẹ cũng có thể dạy cho bé cách cư xử với bạn bè thế nào cho thích hợp, nên chơi với các bạn như thế nào để cả hai vừa thoải mái và không gây bất lợi cho nhau.


Vào các dịp lễ Tết mẹ nên mời các bạn con đến nhà chơi.

Tuy nhiên vấn đề này cũng khá nhạy cảm, vì thực tế không bé nào mới sinh ra đã hư hỏng hoặc ngoan ngoãn ngay được. Môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách, thói quen cũng như cách cư xử của bé. Hãy để các bé thoải mái, giữ liên lạc với các phụ huynh để cùng trao đổi và tham khảo ý kiến cách dạy con của nhau, từ đó không gây mất đoàn kết cũng như tình cảm bạn bè giữa các bé.

Cùng nhau chia sẻ

Trong tình bạn, sự quan tâm, chia sẻ là điều không thể thiếu, tuy nhiên không phải ai cũng biết được những giá trị tinh thần tốt đẹp do chia sẻ, quan tâm trong tình bạn mang lại. Có những trẻ được ông bà, bố mẹ ở nhà chiều chuộng nên khi ra ngoài xã hội rất khó hòa nhập. Bé càng ích kỷ, sẽ có nguy cơ bị bỏ rơi và lạc lõng càng cao. Mẹ hãy dạy bé cách chia sẻ, chia sẻ với bạn dù chỉ là chiếc bánh, que kem, đồ chơi nhỏ cũng khiến các bé nhớ đến suốt đời. Đó chính là những kỷ niệm đầu đời thật đáng quý không gì có thể thay thế được.


Trẻ ích kỷ thường khó hòa nhập.

Quan tâm và chia sẻ đến bạn bè cũng là một niềm vui để từ đó được bạn bè quan tâm, chia sẻ những khi trẻ cảm thấy buồn bã và mệt mỏi. Có bạn bè, nhất là có những người bạn thân, cuộc sống của trẻ sẽ đầy ý nghĩa, tràn ngập kỷ niệm và chắc chắn bé sẽ là người hạnh phúc rồi.

Theo Eva

Chia sẻ