Australia: Cấm trẻ dưới 2 tuổi xem tivi

,
Chia sẻ

Theo chính sách được thảo lược gần đây nhất của Chính phủ Australia, trẻ em dưới 2 tuổi nên bị cấm xem ti vi để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Trong chính sách thảo lược, các chuyên gia sức khoẻ cho rằng cho trẻ xem ti vi quá sớm có thể khiến trẻ không phát triển được khả năng ngôn ngữ cũng như ảnh hưởng đến khả năng tập trung và gây béo phì ở trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ.

Bản thảo lược cũng gợi ý rằng trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem ti vi 1 giờ/ ngày. Các bậc cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình nên có các biện pháp hạn chế trẻ xem ti vi cũng như xem các loại đĩa phim nhạc.

Theo thống kê của các nhà chức trách, ở Australia, trẻ 4 tháng tuổi trung bình một ngày đã xem ti vi khoảng 44 phút. Trong khi đó, trẻ từ 4 tuổi trở xuống có thể ngồi chăm chăm vào màn hình ti vi hàng giờ và hiện có nhiều em “dán mắt” vào ti vi ít nhất 3 giờ/ ngày.
 

Bản thảo lược nhằm mục đích bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ trẻ nhỏ nhưng cũng có tác dụng như một lời khuyên bổ ích với các bậc cha mẹ.

Đây cũng có thể coi là một trong những biện pháp tránh gia tăng tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ. Bởi lẽ, hiện nay ở Australia có 6 -8 % trẻ em đến tuổi đi học bị thừa cân béo phì. Không chỉ có vậy, rất nhiều em mới ở độ tuổi 1 – 5 tuổi thôi nhưng cũng đã rơi vào tình cảnh có thân hình quá khổ.

Một tờ báo của Australia trích lược thông tin cấm trẻ em dưới 2 tuổi xem ti vi: “Dựa trên những nghiên cứu gần đây nhất, Chính phủ đề nghị người lớn không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem tivi hoặc sử dụng những phương tiện truyền thông điện tử (đĩa nhạc, máy tính và các trò chơi điện tử khác)...

… Thời gian ngồi trước màn hình có thể khiến trẻ giảm thời gian chạy nhảy năng động cũng như giao tiếp xã hội thông thường khác. Và chính những lý do này khiến cho trẻ mất dần các cơ hội phát triển ngôn ngữ…

… Ngoài ra, xem ti vi nhiều có thể ảnh hưởng đến giác quan của trẻ, ảnh hưởng đến các động tác di chuyển của mắt trẻ. Không những vậy, ngồi quá lâu trước màn hình ti vi còn làm giảm tính tập trung của các bé”.

Chính phủ Australia khuyến cáo cha mẹ nên có chế độ hoạt động, tập luyện và ăn uống hợp lý để trẻ tránh được tình trạng béo phì ngay từ thời thơ ấu. Các chuyên gia sức khoẻ cũng tỏ ra kiên quyết phản đối việc bố mẹ cho con xem ti vi quá nhiều. Tất cả các nhà chức trách đều hướng đến mục đích vì sức khoẻ các bé, vì tương lai của một thế hệ sau này.

Hoàng Ngân
Theo Telegraph
Chia sẻ