8 bộ phận “xấu xí” nhưng có lợi trên cơ thể trẻ sơ sinh

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

Những nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ sơ sinh "hơi xấu" lại có cơ thể khỏe mạnh, là vì trẻ phải thay đổi để thích nghi với môi trường nước ối, chống lại vi khuẩn...

1. Ngón chân ngắn ngủn

Mẹ có thể thích con có bàn chân với những ngón chân thon dài trắng trẻo và có thể hơi “thất vọng” nếu thấy bàn chân của bé cưng sao mà cụt ngủn. Nhưng các chuyên gia người Anh đã phát hiện ra rằng, ngón chân ngắn thường sẽ đòi hỏi ít máu hơn, và nhờ vậy, những cơ quan khác sẽ được ưu tiên năng lượng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhận thấy rằng, trong quá trình tiến hóa của con người, ngón chân ngày càng có xu hướng ngắn lại và giúp con người di chuyển nhanh hơn. Ngón chân dài sẽ có nhiều xương và cơ bắp, làm trì hoãn tốc độ và khả năng giảm xóc. Vì vậy, me đừng chê chân con nhé! Chỉ là con “tiến hóa” tốt hơn thôi.

 - hình 1

2. Bàn chân bằng

Nếu nhân tướng học cho rằng người chân bằng có tướng giàu sang thì các nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ lại cho thấy người chân bằng rất ít nguy cơ bị thương bàn thân. Trong khi đó, với những người có bàn chân lõm nguy cơ này cao gấp 6 lần.

3. Tai lớn

Lỗ tai quá lớn sẽ không “đẹp đội hình” nhưng đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thính giác vượt trội hơn hẳn. Theo các chuyên gia sinh học, phần tai bên ngoài của trẻ sơ sinh có tỷ lệ thuận với ống tai bên trong. Vì vậy, tai càng lớn, bé sẽ càng thính tai hơn, và tất nhiên, khả năng bị lãng tai khi về già cũng giảm hơn hẳn.

4. Mông to

 - hình 2

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Oxford, Anh đã chỉ ra rằng nguy cơ xơ vữa động mạch và tiểu đường ở những người có số đo vòng 3 lớn thấp hơn so với những người khác. Như vậy, bố mẹ chẳng những có thể an tâm về sức khỏe của bé mà còn có thể tự hào vì điều khác người này của bé cũng đang trở thành xu hướng làm đẹp được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay.

5. Nhiều nốt ruồi

Một số trẻ đã xuất hiện một vài nốt ruồi trên cơ thể khi chưa tròn một tuổi. Đó có thể là một dấu hiệu sớm để bạn có thể nhận biết khả năng bé sẽ có nhiều nốt ruồi hơn.

Người nhiều nốt ruồi tuy có nguy cơ ung thư da cao hơn nhưng mặt khác, sẽ duy trì được tuổi xuân lâu hơn về sau từ 6-7 năm so với những người khác. Đồng thời, họ cũng là những người ít chịu tác động của những bệnh lão hóa khác cũng như những căn bệnh liên quan đến tim mạch.

6. Đùi dày

 - hình 3

Theo nghiên cứu của các chuyên gia người Đan Mạch, tiến hành trên 3.000 nam giới trong vòng 12 năm cho thấy, những người chân to, có vòng đùi hơn 60 cm thường có sức khỏe tốt hơn, ít có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và sống lâu hơn so với những người khác.

7. Mũi to

Xu hướng mũi cao, thon nhỏ đang “làm mưa, làm gió” và trở thành một chuẩn mực của cái đẹp. Nhưng nếu mũi con không được nhỏ, mẹ cũng có thể yên tâm vì sức khỏe của bé sẽ tốt hơn hẳn.

Đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia người Mỹ. Theo nghiên cứu, mũi càng lớn, nguy cơ bé hít phải khói bụi càng ít và khả năng nhiễm bệnh cũng thấp hơn. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy, mũi to giúp bé hít được nhiều không khí hơn nên hệ hô hấp cũng hoạt động tốt hơn.

8. Má gầy

Theo nghiên cứu tại Đại học Glasgow cho thấy, lượng chất béo “tụ tập” trên gương mặt của mỗi người là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe. Theo đó, những trẻ sơ sinh có gương mặt ít mỡ thường có ít khả năng bị nhiễm trùng hơn, và khả năng chống chọi lại bệnh tật cũng tốt hơn. Đồng thời, khi trưởng thành, bé cũng ít có khả năng bị trầm cảm hơn.

Chia sẻ