6 việc “không tưởng” nhưng bé làm trong bụng mẹ đấy nhé

Nguồn Gia đình Việt Nam,
Chia sẻ

Có bao giờ bạn tự hỏi khi nằm trong bụng mẹ bé làm gì không? Em bé của bạn không chỉ là nằm đó, tăng cân và phát triển các cơ quan đâu.

1. Bé khóc

Hình ảnh  số 1

Điều này có thể khiến bạn đau lòng, nhưng trẻ em đã làm âm thầm khóc ngay khi trong bụng mẹ. Siêu âm kỹ thuật số chụp trong các giai đoạn sau của thai kỳ thứ ba cho thấy con mở miệng, chảy nước mắt, run đôi môi và thở hổn hển không đều, đó là những biểu hiện khóc. Tuy nhiên, điều này là một dấu hiệu của sự phát triển trên khuôn mặt ở bé chứ không phải là một chấn động tình cảm nào cả.

2. Bé ghi nhớ

Hình ảnh  số 2

Một nghiên cứu của Đại học Helsinki cho thấy con người đã lắng nghe các bài hát hoặc vần điệu trong tử cung. Điều đặc biệt này cho thấy hoạt động não tốt hơn khi nghe các bài hát cùng và các câu thơ sau khi sinh. Đây là lý do tại sao nói chuyện với bé, sẽ giúp bé nhớ được tiếng của bố mẹ đấy.

3. Phát triển thị hiếu của bé

Một nghiên cứu được công bố đề cập rằng những phụ nữ ăn nhiều cà rốt trong tam cá nguyệt thứ ba của họ thì sẽ sinh ra những em bé thích ăn rau hơn so với những người có mẹ không ăn cà rốt. Tất nhiên, bé không thể ăn cà rốt, nhưng các loại thực phẩm bạn tiêu thụ được hấp thụ bởi nước ối sẽ giúp bé phát triển khẩu vị của con sau này.

4. Con đang lắng nghe bạn

Hình ảnh  số 3

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Florida đã cho thấy rằng khi bà mẹ đọc câu thơ đặc biệt cho trẻ sơ sinh nghe, nhịp tim thai chậm lại, và như vậy con đang lắng nghe và thẩm thấu những gì mẹ đọc. Vì vậy, nó không phải về giọng nói và rung động của người mẹ, trẻ sơ sinh lắng nghe mọi âm thanh.

5. Bé phản ứng với stress

Hai nghiên cứu riêng biệt được thực hiện bởi các trường đại học Durham và Lancaster cho thấy, để đáp ứng với những cảm xúc tiêu cực và căng thẳng của người mẹ, bé sẽ kích động và che khuôn mặt của mình với bàn tay trái của mình. Mẹ bầu không nên căng thẳng quá, nên hít thở và thư giãn.

6. Bé bày tỏ

Hình ảnh  số 4

Các nghiên cứu ở Durham và Lancaster cũng cho thấy, bé thể hiện nhận thức bằng một nụ cười sớm hơn 24 tuần tuổi. Và khi bé được 36 tuần, con cũng có thể co giật lông mày của mình.

Chia sẻ