6 bước tháo khuyên tai không đau cho con

Lê Nhi ,
Chia sẻ

6 tuần sau khi bé đã xỏ lỗ tai, lúc này cha mẹ có thể tháo khuyên tai một cách nhẹ nhàng để tránh nhiễm trùng và đau đớn cho con nhé.

Khi tháo bỏ khuyên tai cho con sau khi xỏ lỗ, các phụ huynh càng tiến hành nhẹ nhàng càng tốt. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro, tránh nhiễm trùng cũng như giảm đau đớn cho con.

Những thứ bạn cần:

- Oxy già hoặc cồn

- Tăm bông

- Sự khéo léo, nhẹ nhàng

Hướng dẫn tháo khuyên tai cho con mà không sợ bé bị đau

1. Bạn phải rửa tay trước khi chạm vào tai con. Điều này giúp ngăn chặn mầm bệnh lây lan từ tay người lớn sang tai của trẻ.  Chúng giúp con không phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng sau khi xỏ lỗ tai.

6 bước tháo khuyên tai không đau cho con

2. Xoay bông tai của con nhiều lần để đảm bảo các mô không phát triển xung quanh lỗ tai mới xỏ. Và khuyên tai cũng không quá chặt khi nằm ở dái tai.

3. Ngâm dái tai của con trong nước ấm và lau khô. Sử dụng một chiếc khăn xô mềm mại để làm sạch mặt sau và mặt trước của lỗ tai mới xỏ.

Mẹ bé cũng có thể sử dụng một tăm bông được ngâm trong nước oxy già hoặc cồn. Sau đó, thoa tăm bông vào vùng da xung quanh lỗ tai càng nhẹ nhàng càng tốt.

4. Giữ dái tai của con bằng một tay. Tay kia bạn sử dụng tăm bông nhúng cồn hoặc oxy già tiếp tục vệ sinh lỗ tai mới xỏ cho bé.

Nếu con bạn còn quá nhỏ hoặc mới biết đi, bạn có thể nhờ một người khác giữ giúp chiếc tăm bông này trong khi bạn vệ sinh lỗ tai bên kia cho trẻ.

5. Kéo khuyên tai trở ra nhẹ nhàng. Nếu bạn kéo khuyên tai gần đến dái tai, từ từ xoay nó ra khỏi dái tai thay vì kéo mạnh vì điều này có thể gây đau đớn cho bé nhà bạn đấy.

6. Làm sạch lỗ tai mới xỏ một lần nữa với tăm bông được nhúng oxy già. Lặp lại quá trình trên với tai còn lại.

6 bước tháo khuyên tai không đau cho con

Lưu ý:

Cha mẹ không nên cố gắng tháo bỏ khuyên tai của con trước khi lỗ tai của bé chưa được hoàn toàn bình thường. Nếu chúng còn sưng lên hay bị kích ứng thì bạn không nên loại bỏ khuyên tai sớm cho con vì lỗ tai có thể bị tịt.

Quá trình tháo bỏ khuyên tai cho con thường được thực hiện ở thời điểm khoảng 6 tuần sau khi con xỏ lỗ tai. 
Chia sẻ