5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bạn có muốn thỉnh thoảng làm cho con bất ngờ với một bữa ăn tuyệt đẹp nhưng lại không mất quá nhiều thời gian và chỉ làm từ những đồ có sẵn trong tủ lạnh không?

1. Tuần lộc dễ thương

Chỉ với 6 bước đơn giản, mẹ đã có thể làm cho bé một chiếc bánh tuần lộc vô cùng đáng yêu.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 1

Bước 1: Sử dụng bột mì hoặc một chiếc bánh để tạo hình bầu dục, làm đầu của con tuần lộc.

Bước 2: Cắt một chiếc bánh thành hình tròn để làm mũi tuần lộc.

Bước 3: Dùng khoai tây bào mỏng để làm râu tuần lộc.

Bước 4: Cắt hai lát chuối để làm đôi mắt, và hai lát để làm đôi tai.

Bước 5: Dùng thịt xông khói để làm mũi, miệng và hai cái gạc.

Bước 6: Cố gắng sắp xếp mọi thứ như trong hình minh họa. Vậy là bạn đã có một bữa trưa ngon miệng cho bé.

2. Nhân vật Olaf trong những bộ phim Disney

Olaf được thực hiện bằng cách sử dụng phô-mai, cà rốt, bún và bắp cải tím và rong biển. Riêng tay và tóc của Olaf được làm bằng cuộng của quả nho nên không ăn được.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 2

Món này được ăn với nước chấm, có thể kèm thêm nem hoặc thịt nướng.

3. Gấu dễ thương từ mì nui

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 3
Bước 1: Chọn mì ống hoặc mì nui tùy sở thích ăn của bé.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 4
Bước 2: Đổ nước sốt sao cho tạo thành hình đầu một con gấu.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 5
Bước 3: Đặt một lát dưa chuột lên để tạo miệng cho gấu.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 6
Bước 4: Sử dụng dụng cụ làm bento cắt phô-mai và thịt nguội thành mắt và mặt của con gấu.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 7
Bước 5: Dùng kéo cắt rong biển làm mắt và mũi cho con gấu.

Chỉ với vài bước đơn giản, món mì gấu của bạn đã hoàn thành.

4. Thỏ Bunny buồn ngủ

Thỏ được làm từ trứng luộc và rong biển. Chú thỏ đang nằm trên một chiếc gối là thịt nguội, còn chiếc giường là gạo lứt. Chăn của thỏ được làm từ trứng rán.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 8

Để có thể làm được một chiếc chăn như thế này, các mẹ tách lòng trắng và lòng đỏ ra rán riêng. Rán lòng trắng trước, sau đó bỏ ra ngoài dùng khuôn cắt thành những lỗ nhỏ. Sau đó cho lên bếp rán lại, đổ lòng đỏ vào những lỗ nhỏ vừa tạo ra đó là có một tấm chăn tuyệt đẹp.

5. Món mì hoàn hảo cho bé gái

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 9

Nguyên liệu để làm món này hết sức đơn giả: mì nhiều màu sắc, thịt nguội, rong biển và trứng rán.

Các mẹ làm theo các bước sau:

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 10
Luộc mì trắng và đặt lên đĩa sao cho thành hình bầu dục.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 11
Làm tương tự với mì màu khác.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 12
Tóc cũng được làm từ mì.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 13
Cắt phô-mai, trứng, rong biển làm mắt, mũi, miệng.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 14

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 15

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 16
Cắt thịt nguội làm nơ.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 17
Món ăn cơ bản hoàn thành.

5 món ăn tuyệt vời bà mẹ nào cũng có thể làm cho con 18
Cho bé ăn kèm với chả tôm và nước chấm.
Chia sẻ