4 lưu ý mẹ nên thuộc lòng trước khi đưa con đi khám

GiangC,
Chia sẻ

Dưới đây là những lưu ý hữu ích cho cha mẹ khi lần đầu đưa con đi khám bệnh.

4 lưu ý mẹ nên thuộc lòng trước khi đưa con đi khám  1

1. Bạn nên chuẩn bị túi đồ dùng cho bé gồm bỉm, khăn xô, khăn ướt, quần áo và một chiếc chăn mỏng cho bé; đồ uống và đồ ăn nhẹ cho mẹ. Soạn sẵn trong đầu bạn những câu hỏi hoặc bất cứ điều gì khiến bạn lo lắng về con để hỏi bác sĩ.

4 lưu ý mẹ nên thuộc lòng trước khi đưa con đi khám  2

2. Nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế của bé và cuốn sổ ghi các mũi tiêm chủng mà bé đã tiêm. Nên mang theo bút, một cuốn sổ khác bởi sẽ có thông tin và lời khuyên từ bác sĩ mà bạn cần ghi lại.


4 lưu ý mẹ nên thuộc lòng trước khi đưa con đi khám  3

3. Nên kiểm tra bản đồ từ nhà tới bệnh viện (phòng khám) một cách kỹ lưỡng. Tránh mất thời gian lạc đường vì sẽ làm cả mẹ và bé mệt mỏi. Đừng ngại hỏi bác sĩ bất kỳ điều gì khi đưa con vào khám.

4 lưu ý mẹ nên thuộc lòng trước khi đưa con đi khám  4

4. Nên ghi lịch tái khám cho con, khi cần. Trước khi rời khỏi phòng khám, hãy hỏi lại bác sĩ một lần nữa về ngày tái khám. Phòng khám thường ẩn chứa nhiều vi trùng, vi khuẩn gây hại. Do đó, bạn nên vệ sinh mặt mũi, chân tay cho bé cũng như cho bạn sau khi đã về nhà.



Tin vào bác sĩ, nhưng hơn ai hết, các mẹ hãy tin vào chính bản năng làm mẹ của mình khi con bị ốm.
4 lưu ý mẹ nên thuộc lòng trước khi đưa con đi khám  5

Chia sẻ