4 hoạt động giúp con bạn thông minh hơn

Mai Dung,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Liệu việc mua cho con những đồ chơi hay cuốn bách khoa toàn thư đắt tiền có giúp chúng thông minh hơn?

Bách khoa toàn thư hay đồ chơi đắt tiền chưa hẳn đã là cách hay giúp phát triển trí thông minh ở trẻ. Đôi khi, các bậc cha mẹ bỏ qua những điều cơ bản nhất trong cuộc sống có thể tăng khả năng học hỏi và trí tưởng tượng ở trẻ. Bởi thực tế, có những điều đơn giản trong cuộc sống sẽ đem tới hiệu quả mà bạn không ngờ tới.

Dưới đây là 4 hoạt động thú vị và đơn giản sẽ giúp con bạn học và nhớ lâu hơn.

1. Dạy bé làm vườn

Làm vườn là một cách hay giúp tăng khả năng học hỏi ở trẻ. Nếu có một mảnh vườn nhỏ bạn hãy chỉ cho con các dụng cụ làm vườn, trò chuyện và giải thích cho bé về hoạt động của cuộc sống tự nhiên. Nhờ đó, con yêu của bạn sẽ hiểu biết hơn về cuộc sống bởi lẽ chẳng có gì tuyệt hơn khi để chúng nhìn nhận mọi thứ xung quanh và học hỏi từ chính bà mẹ thiên nhiên.

4 hoạt động giúp con bạn thông minh hơn 1
(Ảnh minh họa)
2. Chơi trò chơi trí tuệ

Nếu bạn đang kiếm tìm một cách thú vị giúp bé nhà bạn vừa học vừa chơi thì đây hẳn là cách tuyệt vời.

Bạn hãy đưa ra những chủ đề đơn giản, gây hứng thú với các bé như các hành tinh hay tên các thành phố. Tiếp đến, bạn tìm những tấm bìa cứng cắt thành nhiều miếng nhỏ rồi viết câu hỏi lên đó để kiểm tra cũng như bổ sung kiến thức cho bé. Mỗi lần vượt qua câu hỏi sẽ cuốn hút bé vào trò chơi của bạn.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý tới độ khó dễ của các câu hỏi. Sẽ tốt hơn nếu bạn chú ý xen lẫn những câu hỏi khó với câu hỏi ở mức độ hiểu biết của con.

3. Chơi thể thao

Chơi thể thao không chỉ tăng cường sức khỏe nhờ sự vận động mà còn góp phần phát triển khả năng suy nghĩ ở trẻ. Tất cả các môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn về thể chất và tinh thần. Vì thế, bạn hãy cho con học môn thể thao yêu thích nhằm tăng cường thể lực và khả năng suy nghĩ nhanh nhạy ở trẻ.

4 hoạt động giúp con bạn thông minh hơn 2
(Ảnh minh họa)
4. Thảo luận cùng con

Trong cuộc sống hối hả hiện nay, chắc hẳn bạn cũng luôn bận rộn với công việc. Tuy vậy, bạn nên cố gắng dành thời gian trò chuyện với các bé. Ngoài những vấn đề bình thường xoay quanh cuộc sống hằng ngày, bạn hãy tìm ra những chủ đề mới mẻ, phù hợp với tuổi của con đề thảo luận với chúng. Những cuộc trò chuyện như vậy sẽ kích thích não bộ của các bé suy nghi mới mẻ hơn, đa chiều hơn.



Khoảng 60% não của bé được cấu thành từ chất béo. Những chất béo sau đây sẽ giúp não bé phát triển tốt hơn.
4 hoạt động giúp con bạn thông minh hơn 3
Chia sẻ