4 độ tuổi ở trẻ cần được chăm sóc đặc biệt

,
Chia sẻ

Khi nào bạn nên chú ý bữa ăn của trẻ nhất, khi nào là thời gian phòng chống cận thị tốt nhất cho trẻ… Dưới đây là 4 độ tuổi mà trẻ rất cần sự chăm sóc đặc biệt từ cha mẹ.

Căn cứ vào những nghiên cứu và quan sát thực tế, các chuyên gia đã chỉ ra những thời kì then chốt bạn cần nắm rõ dưới đây:

Lứa tuổi trẻ cần chăm sóc bữa ăn nhất

Không ít bé mắc bệnh chán ăn ở những mức độ khác nhau, nhiều ông bố bà mẹ hết sức đau đầu về vấn đề này, một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chán ăn của bé chính là bạn đã coi thường, không chú ý đến thời kì chuyển chế độ ăn của bé.

Thời kì chuyển chế độ ăn của bé là thời gian sau khi bé được 4-7 tháng tuổi. Trong thời gian này, bạn nên cho bé ăn thêm những thức ăn phụ như hoa quả, rau, trứng…nhằm kích thích vị giác của bé, khiến bé có cảm giác muốn ăn, điều này sẽ giúp tạo thói quen ăn uống tốt cho bé.  

Lứa tuổi phòng chống cận thị tốt nhất cho trẻ

Nghiên cứu cho thấy, 10-13 tuổi là thời kì bé có nguy cơ cận thị nhiều nhất.

Bạn có thể phòng tránh cận thị cho bé theo những cách sau:

1. Bổ sung dinh dưỡng cho bé, ngoài những chất rất cần thiết cho mắt như protein, vitamin, canxi…, thì sữa tươi, đậu, gan, thịt bò… cũng là những thực phẩm bạn cần bổ sung cho bé.

2. Hạn chế ăn đường. Đường là thực phẩm có tính axit, có thể làm tiêu hao lượng canxi trong cơ thể, làm tăng khả năng bị cận thị.

3. Ngủ đầy đủ, để giữ cân bằng cho chức năng hệ thần kinh.

4. Tăng cường tập luyện, giúp mắt sáng và khỏe hơn.

Lứa tuổi chăm sóc răng tốt nhất cho bé

Răng bé được hình thành gồm 2 giai đoạn: một là từ khi thai nhi 2 tháng đến khi sinh, đây là thời kì hình thành răng sữa; hai là từ khi sinh đến khi bé 8 tuổi, là thời kì mọc răng của bé. Thời kì này bạn nên cho bé ăn nhiều đậu, sữa, tôm, cá, các loại rau…, sẽ khiến răng chắc khỏe, không bị sâu. Ngoài ra, nên chú ý sửa những thói quen xấu cho bé như mút ngón tay, liếm môi…, điều này cũng góp phần tạo nên hàm răng chắc đẹp cho bé.

Lứa tuổi tốt nhất để chữa bệnh nói lắp cho trẻ

Thời kì quan trọng nhất để bé học nói là từ 2-3 tuổi, 4-5 tuổi là thời kì mang tính quyết định để bé hình thành ngôn ngữ. Bệnh nói lắp hay phát sinh khi bé 2-5 tuổi, đây là thời kì then chốt để bạn phòng chữa bệnh nói lắp cho bé.

Có một số biện pháp như: chú ý rèn luyện ngôn ngữ cho bé, giúp tăng vốn từ vựng cho bé, giúp bé nâng cao khả năng biểu đạt, bạn cũng nên chú ý đến cách biểu đạt, cách dùng từ của chính mình để bé có thể học theo một cách chính xác.

Liên Hương

Chia sẻ