3 món đồ chơi tự làm giúp bé có mùa hè sôi động

Hà Đông,
Chia sẻ

Mùa hè của bé sẽ càng thêm ấn tượng nhờ những món đồ độc đáo lại rất dễ làm dưới đây. Đảm báo bé sẽ thích mê và say sưa với các đồ chơi này.

Các bố mẹ hãy bắt tay vào làm những món đồ chơi cho bé này nhé, để mỗi mùa hè trôi qua, các bé sẽ lại có những kỉ niệm tuổi thơ tuyệt vời và trong trẻo.

1. Chiếc đèn cổ tích.

Vật liệu chuẩn bị:

- 1 chiếc bình thủy tinh bất kì, rửa sạch, hong khô.
- Sơn màu dạ quang (có thể dung nhiều màu nếu thích)
- Cọ vẽ.
- Giấy vụn.
- Hồ (keo) dán.
- Kim tuyến.

Thực hiện: 

- Trộn hỗn hợp bột sơn dạ quang với một chút keo. Chỉ một chút keo để hỗn hợp có độ quánh, nhiều nước quá thì bột sẽ bị quá loãng, khó phát sáng.
- Sau đó dùng cọ nhúng vào hỗn hợp và bắt đầu chấm vào phía trong của lọ.


- Chấm đều tay và khoảng cách giữ cách chấm hợp lý.


- Hong khô chiếc lọ để hỗn hợp dính thêm chắc.


- Và đây là thành quả, hãy nhìn chiếc đèn cổ tích tỏa sáng trong màn đêm kìa. Tuyệt chưa!

 
2. Xích đu bằng gỗ:


Vật liệu chuẩn bị:

- 1 tấm gỗ (cứng, phẳng và chắc chắn, hình dạng tùy ý)
- 1 sợi dây thừng.
-  Máy Khoan.

Thực hiện:

- Khoan 1 lỗ tròn giữa miếng gỗ, đục cho lỗ khoan to hơn 1 chút đủ để xuyên sợi dây thừng qua. Sau đó thắt 1 đầu dây thừng lại. 


- Giờ thì chúng ta chỉ còn mỗi việc là tìm một nơi lý tưởng, thoáng mát, rộng rãi để treo sợi dây này lên. Hãy chắc chắn rằng bạn cột chặt nhé. Bây giờ thì hãy để bé tận hưởng giây phút sảng khoái với tiếng cười giòn tan với chiếc xích đu độc đáo của bạn.
 
3. Vòi phun nước độc đáo:

Vật liệu chuẩn bị:

- 1 chai nước suối (coca/pepsi) loại 1.5L
- Máy khoan đầu nhỏ.
- Vòi nước
- Băng keo (loại không thấm nước)

Thực hiện:

- Cố định vòi nước với miệng chai bằng bang dính chống thấm.
- Dùng máy khoan khoan từng lỗ lên thân chai, khoảng cách tùy ý.


- Thật đơn giản, giờ thì bạn đã hoàn thành xong rồi đấy.  Chắc chắn là các bé sẽ phát cuồng lên với món đồ chơi này cho mà xem.

 
(Nguồn: Buzzfeed)
Chia sẻ