27 tháng tuổi nên cho bé ăn như thế nào?

,
Chia sẻ

Bé 27 tháng, nặng 13kg, cao 95cm có bị thiếu cân không?

Bé thường uống sữa Enfagrow và thuộc típ trẻ hiếu động. Chế độ ăn của bé như sau: sáng ăn hủ tiếu hoặc phở, trưa ăn 1chén cơm, ăn vặt và bú 2 bình tổng 380ml, tối cũng ăn như bữa trưa nhưng bé còn ăn thêm quà vặt. Nay tôi cho cháu uống sữa Pediasure thường xuyên như bé bú được không? (Nguyễn thị kim Phượngkim_phuongnt@.... Bến Vân Đồn, P 6, Q 4, TP HCM)


Với cân nặng và chiều cao như trên, cháu đã vượt chuẩn. Nếu cháu là bé gái thì cháu có chiều cao và cân nặng tương đương với trẻ 3 tuổi, còn nếu cháu là bé trai thì chiều cao và cân nặng như vậy cũng đã xấp xỉ với trẻ 3 tuổi rồi.

Vì vậy, mẹ đã có một chế độ nuôi dưỡng con tương đối tốt và cháu cũng có khả năng hấp thụ tốt nên chị có thể tiếp tục áp dụng chế độ dinh dưỡng như vậy cho con. Tuy nhiên, theo như mẹ kể thì cháu có vẻ hay ăn vặt và còn ăn vặt vào buổi tối vì thế chị nên điều chỉnh thói quen này cho con vì lâu dần dễ gây ra thừa cân, béo phì và ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng. Nếu trẻ thích thú với bữa phụ thì mẹ nên chuẩn bị cho con các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe và tập ăn đúng giờ. Hạn chế để trẻ ăn vặt các loại thực phẩm gây đầy bụng, khó tiêu như xúc xích, bỏng ngô, snack,...

Sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ nên hàng ngày chị có thể cho cháu ăn sữa chua và uống thêm nước hoa quả.

Chúc bé nhà chị luôn khỏe mạnh, mau lớn!

Lan Anh

(Tổng hợp)

Chia sẻ