"25 hình ảnh cho con bú tôi muốn cả thế giới được chiêm ngưỡng"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đó là tuyên bố của một bà mẹ trẻ, đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc nuôi con bằng sữa mẹ với những hình ảnh tuyệt đẹp khi mẹ cho con bú.

Jillayna Adamson là một nhà văn, một nhiếp ảnh gia, đồng thời cũng là một bà mẹ trẻ. Mối quan tâm của cô hướng đến hướng đến tất cả mọi thứ về con người và văn hóa, đặc biệt là trẻ em.

Jillayna là một người nuôi con bằng sữa mẹ và luôn đề cao tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ. Nhưng khi cho con bú và trong suốt quá trình nuôi con, Jillayna nhận ra rằng điều hiển nhiên này đang bị mai một dần và nhiều mẹ còn ngại ngùng khi phải cho con bú ở nơi không kín đáo. 

"Là một người nuôi con bằng sữa mẹ, tôi có thể cho con bú bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu nếu con tôi cảm thấy đói. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một người mất lịch sự, nhưng là một người mẹ, tôi đang làm điều tự nhiên và hiển nhiên nhất trên thế giới, đó là cho con bú", Jillayna chia sẻ.

Ý tưởng cho dự án "Breastfeeding is Beautiful" ra đời từ đó. Jillayna chụp hình các bà mẹ sẵn sàng chia sẻ ảnh của mình lúc cho con bú và nói chuyện với họ về kinh nghiệm mà họ đã có khi nuôi con bằng sữa mẹ. Có người miêu tả thời gian cho con bú là khoảng thời gian đẹp nhất, thư giãn nhất, nhưng cũng có người cảm thấy bị bực bội vì không đủ sữa hay sữa quá nhiều, một số khác lại chia sẻ về sự bối rối khi cho con bú ở nơi công cộng... 

Những năm 1950, số lượng các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ ở Mỹ giảm mạnh chỉ còn 25%. Điều này cho thấy mọi người đã xem nhẹ tầm quan trọng của sữa mẹ và vì vậy, việc cho con bú, đặc biệt là cho con bú ở nơi công cộng được coi là khiếm nhã. "Tôi muốn gửi những hình ảnh này tới tất cả mọi người, đặc biệt là những người cho rằng cho con bú là việc làm không đứng đắn nơi công cộng. Như bạn thấy đấy, dưới góc nhìn nào thì việc một bà mẹ cho con bú tự bản thân nó đã toát lên vẻ đẹp của tình mẫu tử, của điều hiển nhiên nhất trên đời. Tôi muốn mọi người hãy "bình thường hóa" hành động này và suy nghĩa lại, rằng "cho con bú là một hành động đẹp", Jillayna cho biết.



















































(Theo Huffingtonpost)
Chia sẻ