Bác sĩ Đặng Thu Hiền tư vấn dinh dưỡng cho bé Susi
Xin chào bác sĩ! Bé Susi nhà em hiện nay được 7 tháng 18 ngày, nặng 8kg và dài 67cm. Bé biết lẫy từ khi được 3 tháng rưỡi, nhưng đến nay vẫn chưa biết ngồi hay bò, cũng chưa mọc răng.
Khi ngủ hay bị ra mồ hôi trộm và tóc phía sau bị rụng. Xin hỏi bác sĩ có phải con em bị thiếu canxi hay còi xương không?
4 tháng đầu bé nhà em tăng cân rất đều, khi bé được 4 tháng thì nặng 6,8 kg (bú mẹ hoàn toàn). Nhưng từ khi em phải đi làm và bé bắt đầu ăn dặm thì tăng cân chậm. Em cho bé tập ăn dặm khi được 4 tháng rưỡi.
Thực đơn ăn một ngày của bé như sau:
- 7h 30: ngủ dậy, bú mẹ được 15p
- 8h 30-9h: ăn sữa ngoài từ 60-80ml. Đặc biệt, sữa ngoài của bé em phải bổ sung thêm một ít bột Hipp cho hơi sền sệt thì bé mới chịu uống, nếu không bé uống sẽ bị nôn ngay (em đã thử thay sữa khác 2 lần nhưng không được, hiện nay thì bé đang uống sữa Physiolac 2er chống nôn trớ của Pháp).
- 11h30-12h: 150lm bột, cháo mặn. Nghỉ 30p thì bú mẹ.
- 1h ngủ
- 3h-3h30: ăn sữa ngoài từ 60-80ml. ăn hoa quả
- 6h30-7h: 150lm bột, cháo mặn. (Tầm 4 rưỡi em đi làm về bé có bú một ít)
- 9h-9h30: ăn sữa ngoài từ 60-80ml.
- 11h30-12h: bú mẹ.
(Đêm thỉnh thoảng bé cựa quậy thì cho bú mẹ nhưng rất ít)
Bột, cháo mặn của bé thì được thay đổi liên tục. Em thường ninh cháo với thịt (gà, bò, lợn) rồi cà qua ray. Khi nấu thì xay thêm rau củ (carot, rau rền, mùng tơi, rau cải, suplo xanh....), thêm 5ml dầu oliu hoặc dầu cá hồi và một chút nước mắm. Một tuần ăn 2 bữa cháo tôm, 2 bữa cháo cá (cá quả hoặc cá thu), 1 bữa lòng đỏ trứng gà.
Em muốn hỏi thực đơn như vậy đã đảm bảo đủ dinh dưỡng chưa?

Trả lời:
Chào bạn!
Theo chuẩn tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới trung bình 7 tháng 18 ngày tuổi bé trai cao 70,2cm, nặng 8,5kg; bé gái cao 68,2 cm, nặng 7,8kg. Như vậy bé thiếu chiều cao và nếu là bé trai thì gọi là đe dọa suy dinh dưỡng thấp còi.
Ở lứa tuổi này trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng 500ml sữa (sữa mẹ là tốt nhất, nếu sữa mẹ đủ bé không cần ăn thêm sữa công thức cũng như các sản phẩm từ sữa) và 3 bữa bột đầy đủ 4 nhóm thực phẩm. Bạn cho bé ăn dặm hơi sớm, thực đơn của bé nhiều sữa, nên cho bé ăn 3 bữa bột đủ 4 nhóm thực phẩm (nên xay nhuyễn cả cái lẫn nước cho bé ăn), không nên trộn sữa vào bột Hip.
Bé có biểu hiện của bệnh còi xương: chưa biết ngồi, bò; chưa mọc răng, mồ hôi trộm nhiều, rụng tóc sau gáy, thấp chiều cao… Để có được chẩn đoán chính xác và điều trị cụ thể bé cần được bác sĩ thăm khám và hỏi bệnh trực tiếp. Bạn không nên tự ý dùng thuốc cho bé vì có thể gây nguy hiểm cho bé cũng như bệnh kéo dài khó chữa hơn.
Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.