Trẻ chậm nói do xem tivi sớm

,
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng: nếu trẻ dưới 12 tháng tuổi xem tivi nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày, nguy cơ chậm phát triển khả năng ngôn ngữ ở trẻ tăng lên tới 6 lần.

Các bậc phụ huynh không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem tivi. Giáo sư Dimitri Christakis, thuộc Hiệp hội nghiên cứu Sức khoẻ thiếu nhi Mỹ đang tiến hành một nghiên cứu về những tác hại của tivi đối với trẻ nhỏ. Ông cho biết: “Có khá nhiều bằng chứng về tác hại của TV với sự phát triển của bé. Tôi có 2 bé trai, và tôi không cho phép bọn trẻ xem tivi trước khi chúng được 2 tuổi.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng: nếu trẻ dưới 12 tháng tuổi xem tivi nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày, nguy cơ chậm phát triển khả năng ngôn ngữ ở trẻ tăng lên tới 6 lần.

Ngoài ra, những trẻ thường xuyên xem tivi khi mới 7-16 tháng tuổi sẽ có vốn từ vựng kém hơn so với những trẻ khác. Kèm theo đó là kĩ năng đọc hiểu, tập trung, ghi nhớ của bé sẽ kém hơn các bạn cùng trang lứa.

“Chúng tôi tin rằng lí do gây ra sự chậm phát triển ngôn ngữ, mất khả năng tập trung của trẻ là do khi xem tivi, ánh sáng, con người, cảnh vật thay đổi một cách nhanh chóng và đột ngột. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của não, do não trẻ đang trong giai đoạn phát triển, chưa thể thích nghi ngay với những sự thay đổi đó. Ngoài ra, khi trẻ đã “nghiện” tivi, thời gian vui chơi giải trí bên ngoài, trò chuyện cùng bố mẹ cũng giảm đáng kể. Cùng với nó là chứng béo phì luôn đe doạ sức khoẻ của trẻ.
 
  Mạnh Tú (Theo Telegraph)
Chia sẻ