15 tháng tuổi: Bé rất thích soi gương

Hương Nguyễn,
Chia sẻ

15 tháng tuổi, bé đã hiểu biết hơn rất nhiều. Bé biết vận dụng các kỹ năng của mình thành thạo và đặc biệt, bé biết suy nghĩ logic hơn.

Một số đặc điểm của trẻ cần lưu ý ở tháng tuổi này là:

Chế độ ăn của bé

Ở lứa tuổi này bé vẫn đang phát triển nhanh cả về thể chất và tinh thần, vì thế chế độ ăn cần cung cấp đủ năng lượng để bé tăng cân và các chất dinh dưỡng để bé khỏe mạnh.

Về số bữa ăn, bé cần ăn 5 bữa mỗi ngày (3 bữa chính và 2 bữa phụ), và vẫn cần tiếp tục bú sữa mẹ. Nếu bé thôi bú mẹ, hãy cho bé uống thêm sữa công thức, hoặc sữa bò tươi. Các bữa phụ nên cho bé ăn hoa quả (chuối, đu đủ, hồng xiêm, xoài, cam…) và sữa chua, phô mai…

Giấc ngủ của bé

Đến tháng tuổi này, nhiều bé không ngủ giấc ngủ ngắn vào buổi sáng nữa mà chuyển thành giấc ngủ sau bữa trưa. Giấc ngủ này cũng khác nhau ở mỗi trẻ, dao động từ 1 - 3 tiếng.

Kỹ năng vận động

- Bé đã biết đi, thậm chí còn biết chạy, nhảy và leo trèo nữa. Kỹ năng vận động tốt khiến bé thích nghịch ngợm, vui chơi cả ngày. Bé có thể cúi xuống và nhặt một món đồ chơi. Bé thích chập chững loanh quanh, tìm kiếm những thứ thú vị để chơi.

- Bé có thể cầm bút vẽ nguệch ngoạc và biết xếp đồ vật chồng lên nhau.

- Bé biết tự xúc ăn, thậm chí có bé đã học cầm đũa tự gắp thức ăn.

Ngôn ngữ của bé

- Bé đã biết nói nhiều hơn, nói rõ hơn. Bé có thể hiểu được những câu nói hay chỉ dẫn của cha mẹ, ví dụ như: "Lấy cho mẹ cái ghế", "cất cho mẹ cái khăn"...

- Bé đã có thể nói được 2 - 3 từ như "mẹ yêu ơi", "đi chơi"...

15 tháng tuổi: Bé rất thích soi gương

Nhận thức

Khi được 15 tháng, bé đã nhận thức được mình là một con người độc lập. Có thể bé sẽ rất thích thú khi thấy mình trong gương nhưng cũng không còn cố với tới mình ở trong gương nữa.

Bé chưa biết điều chỉnh tâm trạng nên có đôi lúc “làm mình làm mẩy” với bố mẹ. Những lúc như vậy, bố mẹ nên biết an ủi và xoa dịu con.

Khả năng xử lý vấn đề của trẻ

- Bé biết làm đi làm lại một việc gì đó để cố tìm hiểu xem có quy luật nào không.

- Bé biết sử dụng một số đồ vật đúng với công dụng của nó, ví dụ như nghe điện thoại, bấm điều khiển tivi...

- Bé biết bắt chước hành động của người khác và nói theo những từ cuối của câu mà người khác nói...

Chuyện vệ sinh răng miệng của bé

15 tháng tuổi là bé đã có thể đánh răng. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ cần hình thành thói quen vệ sinh răng miệng cho bé. Bé nên được "huấn luyện" đánh răng 2 buổi (sáng và tối) trong ngày. Mặc dù bé có thể phản đối đánh răng nhưng nên biến việc này thành một trò chơi để bé vui vẻ tham gia.

Nhiệm vụ của cha mẹ:

- Bố mẹ cần giúp con sử dụng các ngón tay một cách thuần thục bằng cách để con tự khám phá đồ chơi hoặc cầm bút viết, vẽ dù là nguệch ngoạc.

- Nói chuyện nhiều với con để mở rộng vốn từ cho bé và giúp con nhanh nhạy hơn trong suy nghĩ.

- Có thể đọc truyện, hát cùng con và hỏi con các vấn đề có liên quan trong bài hát hoặc câu chuyện...


14 tháng tuổi bé có những đặc điểm gì, các mẹ có muốn biết?

15 tháng tuổi: Bé rất thích soi gương

Chia sẻ