1001 những tình huống hài hước khi mẹ tập cho trẻ tự đi vệ sinh

Thủy Linh,
Chia sẻ

Tập cho trẻ tự đi vệ sinh là một thói quen tốt. Tuy nhiên, các mẹ cần chú ý đến thời điểm phù hợp để dạy con để tránh những tình huống dở khóc dở cười như những bà mẹ dưới đây.

Đa số trẻ sẵn sàng tự đi vệ sinh trong khoảng thời gian từ 18 tháng tuổi đến 3 tuổi khi trẻ đã bắt đầu có khả năng kiểm soát hoạt động của cơ thể và cơ quan đại tràng của trẻ đã đi vào nề nếp.

Ngoài ra, thời điểm phù hợp để mẹ hướng dẫn trẻ tự đi vệ sinh là khi trẻ có ít nhất hai trong ba dấu hiệu về mặt thể chất như:

- Trẻ đã hình thành thói quen đi vệ sinh, đủ khéo léo để tự mặc quần áo mà không cần nhiều sự giúp đỡ của người khác...

 - Trẻ có thể nói cho mẹ khi nào thì muốn đi vệ sinh, có thể hiểu những hướng dẫn đơn giản.... 

- Trẻ dần mong muốn được tự lập hơn trong các hoạt động hàng ngày, bắt đầu bắt chước hành động của người lớn, hay biểu lộ cảm xúc vui mừng phấn khởi khi được khen.... 


Tập cho trẻ tự đi bô là thử thách với nhiều bà mẹ.

Nếu mẹ quá nóng lòng muốn tập cho trẻ tự đi vệ sinh quá sớm trong khi trẻ chưa sẵn sàng có thể gây ra sự cưỡng ép về tinh thần và thậm chí không tốt cho sức khỏe của trẻ. Trên thực tế, bàng quan của trẻ vẫn tiếp tục phát triển và hoàn chỉnh cho đến lúc 3 tuổi, và sẽ phát triển khỏe mạnh hơn nếu được hoạt động tự do. Vì vậy mẹ hãy để cho trẻ phát triển một cách tự nhiên nhất, và không nên cưỡng ép khi trẻ chưa sẵn sàng cho việc tự đi vệ sinh.

Việc tập cho trẻ tự đi vệ sinh mẹ sẽ có lúc gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi bé không chịu hợp tác hoặc khi bé tưởng việc đi vệ sinh giống như... một trò chơi. Cùng xem những cảnh hài hước khi mẹ rèn trẻ tự đi vệ sinh dưới đây:
 
Trẻ còn chưa ý thức được mình đang làm gì với cái bồn cầu.
 
Hay vừa đi vừa sinh vừa ngủ gật.
 
 Từ bồn cầu...
 
 ... đến cuộn giấy vệ sinh đều được coi là đồ chơi.
 
Thậm chí tự đi vệ sinh cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ nếu mẹ không giám sát chặt chẽ.
 
Mẹ không nên cho trẻ tự đi vệ sinh nếu trẻ chưa sẵn sàng để tránh gây ra cưỡng ép về tinh thần cho trẻ.
 
Với em bé này, xoay tròn với cuộn giấy còn thú vị hơn việc tự đi vệ sinh.
 
Trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái nếu mẹ chưa biết cách làm cho trẻ hứng thú với việc vệ sinh cá nhân.
 
Mẹ cần ở bên hỗ trợ trẻ khi tập cho trẻ tự đi vệ sinh.
 
Có lẽ em bé này cũng không hiểu mình ngồi bô giữa đường để làm gì.
Chia sẻ