Mẹ trổ tài khéo tay cách điệu áo liền quần cho bé yêu

Mẹ Gấc, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Nếu chỉ nhìn vào những chiếc váy áo này, có lẽ khó ai có thể nghĩ chúng được tái chế từ những chiếc áo cũ của bé!

 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- 2 chiếc áo liền quần mùa hè

- Vải hoa

- Chỉ, phấn, máy khâu.

 
Bước 1:
 
Dùng phấn vẽ kẻ 1 đường thẳng ngang eo chiếc áo thứ nhất.
 
Bước 2:
 
Cắt một mảnh vải hoa ướm sao cho chừa lên trên đường vẽ 1cm và dài hơn đáy quần 2cm (để may gấu).
 
Bước 3:
 
May một đường mép vải rồi rút chỉ hơi chun lại sao cho ½ vải bằng chiều ngang kéo giãn hết cỡ của áo.
 
Bước 4:
 
Lật ngược vải rồi may vào eo của chiếc áo.
 
Bước 5:
 
May chập hai đầu vải lại.
 
Bước 6:
 
May gập gấu lên rồi lộn chiếc áo lại là bạn đã có mẫu áo váy cách điệu đầu tiên rồi!
 
Bước 7 - Tiếp tục với chiếc áo thứ hai nhé!
 
Kẻ 3 đường kẻ song song vào phần hông của chiếc áo thứ hai.
 
Bước 8:
 
Cắt 3 dải vải hoa rộng 5cm, dài hơn vòng eo của chiếc áo này khoảng vài 15cm - 20cm.
 
Bước 9:
 
May một đường may vào viền dải vải để rút chỉ cho chun lại rồi tiếp tục như vậy với 2 dải vải còn lại.
 
Bước 10:
 
Rút chỉ chun và gập đôi dải vải lại sao cho chiều dài của dải vải bằng chiều rộng của chiếc áo kéo giãn hết cỡ rồi lại tiếp tục như vậy với 2 dải vải còn lại.
 
Bước 11:
 
May viền đáy cho cả 3 dải vải.
 
Bước 12:
 
May dải vải đầu tiên vào đường kẻ thứ nhất.
 

Tiếp tục may 2 dải vải còn lại vào 2 đường kẻ tiếp theo là chiếc áo váy cách điệu thứ hai đã hoàn thành!

Vậy là chẳng tốn tiền mua, chỉ cần tận dụng những chiếc áo cũ là mẹ cũng có thể may đồ mới cho bé mặc rồi! Vừa đẹp vừa thật ý nghĩa khi mẹ có thể khoe với cả nhà rằng đây chính là những chiếc áo váy mẹ tự tay "tái chế" cho con.
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ