Mẹ trẻ sinh thường ở viện Từ Dũ, được chọn bác sĩ mà chi phí chỉ mất 5 triệu đồng

NT,
Chia sẻ

Cả 2 lần sinh nở chị Yến Vy đều lựa chọn bệnh viện Từ Dũ và không hề hối hận với lựa chọn của mình.

Bên cạnh Bệnh viện phụ sản Hà Nội và Phụ sản Trung ương ngoài miền Bắc thì Bệnh viện Từ Dũ cũng là viện tuyến đầu về sinh nở trong miền Nam, được nhiều mẹ bầu yên tâm lựa chọn là nơi vượt cạn. Những chia sẻ dưới đây của chị Trần Nguyễn Yến Vy, 26 tuổi (sống tại TP.HCM) sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về dịch vụ sinh nở tại bệnh viện Từ Dũ.

Bà mẹ trẻ với trải nghiệm đi sinh ở viện Từ Dũ với chi phí 5 triệu khiến nhiều mẹ ngạc nhiên - Ảnh 1.

Bệnh viện Từ Dũ có địa chỉ tại 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Lựa chọn sinh con tại bệnh viện Từ Dũ vì là viện phụ sản tuyến đầu

Chị Yến Vy chia sẻ: "Lúc đầu mình cũng tham khảo nhiều bệnh viện khác nhau như Hùng Vương, An Đông, Nguyễn Tri Phương, An Bình... nhưng cuối cùng vẫn chọn Từ Dũ vì đây là bệnh viện sản đầu ngành có tiếng, những ca sinh khó đều chuyển sang viện Từ Dũ hết".

Bà mẹ trẻ cũng cho hay, thủ tục nhập viện khá đơn giản, khi đi chỉ cần cầm theo những giấy tờ cần thiết và ứng trước viện phí 10 triệu:

"Hồi mang thai bé đầu mình chưa có kinh nghiệm nên khám ở ngoài, khi nhập viện thì đợi hơi lâu do phải làm hồ sơ lại. Khi có bầu bé sau mình rút kinh nghiệm và theo khám bác sĩ làm ở bệnh viện Từ Dũ luôn nên thời gian nhập viện cũng nhanh hơn. Các mẹ nhớ cầm theo chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu bản gốc và bản photo mỗi thứ 1 bản, cùng tất cả sổ, giấy tờ khám thai từ đầu thai kì cho tới khi sinh.

Cả 2 lần sinh nở của chị Yến Vy đều ở bệnh viện Từ Dũ.

Mình nhập viện lúc 6h sáng làm hồ sơ thủ tục xong thì 7h mình được lên phòng chờ sinh, ngồi đợi đo monitor và khám cổ tử cung. Các mẹ sẽ được phát 1 bịch tã, 1 bịch quần giấy và khăn giấy. Vào phòng này tất cả đều trong tình trạng chờ cổ tử cung mở, từ 7 phân sẽ cho vào phòng sinh, nhiều mẹ đau quá mà cổ tử cung chưa mở đủ, có xin mổ nhưng ở bệnh viện Từ Dũ luôn khuyến khích các mẹ cố gắng sinh thường, khi nào không được mới chuyển qua mổ.

Mình bị khám cổ tử cung tổng cộng hết 7 lần. Tới 9h cổ tử cung mình vẫn chỉ mở 3 phân, y tá cho ngồi trên 1 trái banh lăn qua lăn lại, 10h hơn mình đau bụng liên tục 1 phút/cơn là biết sắp được gặp con rồi. Sau 10 phút và 4 lần rặn thì mình hạ sinh em bé thành công".

Có cả dịch vụ chọn bác sĩ đỡ đẻ, xông hơ cho sản phụ sau sinh

Sinh xong hộ lí sẽ yêu cầu mình mua 1 bộ gồm áo, mũ, bao tay, khăn... cho mẹ và bé với giá 190 nghìn đồng. Bệnh viện chuẩn bị hết đồ lúc sinh, mình chỉ cần mang thêm đồ cá nhân cho mẹ và bé thôi, nhưng theo mình thấy chi trả 190 nghìn bao gồm những thứ trên là rẻ, không đắt vì nhiều mẹ khi đi sinh sẽ không kịp chuẩn bị đồ.

Sau đó, mình và con được đưa ra phòng hậu sản tầm 6 tiếng. Mình đăng kí phòng 7 giường giá 600k/1 ngày khu M toà N ( khu mới hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai ) nên rất sạch sẽ, có 2 nhà vệ sinh và có người lau dọn hàng ngày. Sản phụ được 1 người nhà ở lại chăm sóc, thêm người thì đóng thêm 100 nghìn. Mỗi ngày mình đều được cho 1 bình nước sôi, có người đến thay ga giường và phát quần áo mới.

Từ trái qua phải: Bé Tuấn Kiệt lúc mới sinh và khi 10 ngày tuổi.

Bệnh viện có dịch vụ xông hơ cho sản phụ sau sinh để sản dịch trong người ra hết với giá là 120 nghìn/lần. Em bé được tắm và vệ sinh đầy đủ hàng ngày, các bé gái có dịch vụ xỏ khuyên ngay tại bệnh viện. Các bác sĩ ở viện rất nhiệt tình, cứ nửa tiếng là khám xem mình mở được bao nhiêu phân rồi.

Tổng tất cả chi phí sinh nở và 3 ngày nằm viện của mình là 4,9 triệu (được 80% bảo hiểm), trong đó riêng tiền chọn bác sĩ là 2,5 triệu".

Bà mẹ trẻ với trải nghiệm sinh thường, tự chọn bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ với chi phí 5 triệu đồng - Ảnh 6.

Chia sẻ