Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái

Anh Đào,
Chia sẻ

Càng là trẻ còn thì càng phải mặc đồ "xịn". Quan điểm đó có đúng không nhỉ?

Laura Wright hiện đang là người chăm sóc chó cảnh cùng với chồng là anh Robert, một kỹ sư điều hòa và máy bơm có đến từ Stepps có cô con gái 8 tháng tuổi tên là Ella. Mọi chuyện chắc sẽ không có gì cần phải bàn tán nếu như tên tuổi của họ không nổi như cồn trên mạng xã hội nhờ vào những món đồ hiệu sang chảnh mà hai vợ chồng cố công sắm cho con, dù cô bé vẫn còn rất ít tuổi.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, Laura cho biết mỗi tháng cô bỏ ra tới 400 bảng Anh (tương đương hơn 11 triệu đồng) để mua sắm váy áo, giày dép cho con. Điều đặc biệt là tất cả số đồ đạc đó đều thuộc các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Dolce & Gabbana, Gucci hoặc Chloe…

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 1.

1 bảng Anh quy đổi ra tiền Việt có giá khoảng gần 29 nghìn đồng, vậy số đồ hiệu này cũng lên đến cả tháng lương của một nhân viên văn phòng bình thường mất rồi.

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 2.

Những bộ váy chỉ nhìn thôi cũng thấy yêu lắm rồi.

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 3.

Cô ấy lại còn biết cách chụp ảnh sao cho thật nổi bật nữa chứ.

Về phần Laura, bà mẹ này ăn vận rất đơn giản khi không mua đồ hiệu cho mình bao giờ, cô dành toàn bộ tiền shopping của mình để sắm cho con gái. Laura quan niệm rằng, càng bé thì lại càng phải mặc đồ đắt tiền, những thứ quần áo khác nhìn thì có vẻ xịn nhưng chỉ sau vài lần giặt là sẽ "lộ bản chất" ngay, và cô thì không thích điều đó. Elle sẽ đẹp hơn khi có đồ hiệu trên người, bà mẹ trẻ giải thích thêm.

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 4.

Mẹ và con gái trong căn phòng toàn đồ hàng hiệu.

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 5.

Đôi giày bé xíu xiu thế này thôi mà có giá lên tới cả vài triệu bạc.

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 6.

Nhưng Laura quan niệm càng bé càng phải dùng đồ "xịn".

Mẹ Laura cho hay, ông bố Robert cũng hoàn toàn ủng hộ việc dùng tiền để mua sắm đồ hàng hiệu cho con thay vì dùng đồ bình dân, chỉ có điều, đôi khi mẹ của bé Ella tiêu xài hơi quá tay khiến cho ngân quỹ của gia đình hiếm khi nào được đầy đầy. Tuy nhiên, nhìn thấy cô con gái bé bỏng đẹp đẽ thì hai vợ chồng đều cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 7.

Hai vợ chồng Laura lại cảm thấy vui khi nhìn thấy con gái xinh đẹp tỏng những bộ cánh hàng hiệu.

Về quan điểm này, cũng có người phản bác và cho rằng trẻ con thường lớn rất nhanh và việc tiêu xài hàng hiệu như vậy thì quả thật là hơi lãng phí. Sau này chúng sẽ không dùng lại được nữa và để đến đứa sau thì lại lỗi mốt mất rồi. Vì thế, khi con còn nhỏ thì họ nên tiết kiệm tiền để lo cho những mục đích lớn hơn thay vì chỉ chăm chăm chuyện áo quần. Tương lai còn dài lắm và một bé gái 8 tuổi sẽ còn rất nhiều chuyện để bàn.

Mẹ trẻ làm nghề chăm sóc chó kể chuyện chi hơn chục triệu mỗi tháng sắm đồ hiệu cho con gái - Ảnh 8.

Mỗi người một quan điểm và cách làm của vợ chồng Laura tất nhiêu, chỉ phù hợp với hoàn cảnh nhà họ mà thôi.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ