Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích

Phương Nguyễn,
Chia sẻ

Công thức dầu tỏi handmade trị ho cho bé của mẹ trẻ khiến chị em rần rần tán thưởng, thu hút hơn 8000 lượt chia sẻ vì hiệu quả cao, nguyên liệu lại quá dễ tìm.

Mẹo chữa ho bằng tỏi là cách trị ho dân gian đơn giản xuất hiện từ nhiều năm về trước được các thế hệ ông bà, cha mẹ tin tưởng. Những cách trị ho tự nhiên này không chỉ giúp cơn ho thuyên giảm nhanh chóng mà còn an toàn và có thể áp dụng với cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Đặc biệt với trẻ nhỏ, trong thời tiết giao mùa, trẻ thường dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm lạnh dẫn tới bệnh về hô hấp khiến ho mãi không thôi.

Những cơn ho dai dẳng khiến trẻ mệt mỏi, biếng ăn và ngủ không sâu giấc, cho đến việc phải dùng kháng sinh để chữa ho luôn khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Mặc dù ho do nhiễm lạnh thông thường không phải là căn bệnh nghiêm trọng nhưng nó gây ra sự mệt mỏi và phiền toái cho cả cha mẹ và trẻ nhỏ. Chính vì vậy công thức trị ho cho bé đặc biệt làm từ tỏi của một người mẹ trẻ sau khi chia sẻ mới đây đã nhận được phản ứng tích cực từ các bậc phụ huynh.

Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích - Ảnh 1.

Công thức trị ho với dầu tỏi đã thu hút hơn 8000 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ (Ảnh minh họa)

Chị Hanezfarjaz Zulaiqah, hiện đang sinh sống tại Malaysia cũng là một bà mẹ từng trải qua những vất vả khi chăm con nhỏ bị ho, ốm. Đó là lí do vì sao chị đồng cảm và quyết định chia sẻ công thức dầu tỏi handmade của mình để đông đảo các bậc cha mẹ được biết và áp dụng cho con mình mỗi khi bé bị ho, nhiễm lạnh. Mẹ đừng vội vàng đi mua thuốc tây cho con uống, có thể sẽ không tốt cho dạ dày của bé. Hãy sử dụng những củ tỏi có ngay trong căn bếp nhà mình để điều trị dứt điểm chứng ho dai dẳng của con theo cách làm của người mẹ trẻ này.

Cách trị ho cho bé bằng dầu và tỏi.

Công thức dầu tỏi tự làm tại nhà cụ thể như sau:

Bước 1: Tách tỏi thành từng nhánh nhỏ, bóc bỏ vỏ.

Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích - Ảnh 3.

Các bước làm dầu tỏi khá dễ dàng.

Bước 2: Nướng tép tỏi trên ngọn lửa cho đến khi tỏi chín.

Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích - Ảnh 4.

Bước 3: Dầm tỏi đã nướng với dầu.

Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích - Ảnh 5.

Lưu ý: Mẹ có thể dùng dầu ăn, dầu ô liu, dầu dừa, dầu mè, hoặc các loại dầu khác. Sau khi trộn xong thì cho hỗn hợp dầu tỏi vào chai lọ, sau mỗi lần dùng thì đậy kín nắp, bảo quản ở nơi thoáng mát.

Mỗi khi bé bị ho, mẹ chỉ cần nhẹ nhàng xoa vào ngực và cổ bé vài giọt dầu tỏi sau khi tắm xong. Chị Zulaiqah giải thích dầu tỏi sẽ phát huy tác dụng sau khoảng 30 phút. Cứ cách 30-60 phút, mẹ thoa thêm vài giọt lên ngực và cổ bé, các cơn ho của bé sẽ giảm dần, thêm nữa là bé sẽ có giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Đối với những bé lần đầu sử dụng dầu tỏi, mẹ hãy bắt đầu với một lượng nhỏ dầu tỏi. Một số trẻ có thể nhạy cảm và không thể chịu được dầu, vì vậy mẹ hãy kiểm tra xem liệu trẻ có thích hợp và phản gì hay không. Nếu bé không có bất kỳ tác dụng phụ nào thì hãy tiếp tục sử dụng dầu tỏi để trị ho cho bé.

Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích - Ảnh 6.

Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích - Ảnh 7.

Mẹ tích cực xoa dầu tỏi vào ngực, lưng và cổ bé để phát huy tác dụng trị ho (Ảnh minh họa).

Công thức dầu tỏi handmade được chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt, hơn 8000 lượt chia sẻ, phần lớn là từ các bà mẹ cũng đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là một biện pháp khắc phục và trị ho cho bé tại nhà. Mẹ vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và đưa bé đi khám trước khi áp dụng bất kì phương pháp nào hoặc trong trường hợp các triệu chứng ho của bé không giảm hoặc trầm trọng hơn.

Mẹ trẻ gợi ý công thức tự làm dầu tỏi trị ho cho bé tại nhà thu hút hơn 8000 lượt thích - Ảnh 8.

Tuy nhiên, cha mẹ cần cân nhắc và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bất kì phương pháp trị ho nào cho bé.

Tỏi không chỉ loại gia vị thông dụng cho món ăn mà còn là nguyên liệu trị ho tự nhiên an toàn, tiết kiệm, nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt hiệu quả đối với cơn ho dai dẳng ở

trẻ nhỏ. Tỏi giàu vitamin, khoáng chất và enzyme cần thiết cho cơ thể, đem lại lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đều đặn và đúng cách hàng ngày. Do đặc tính kháng khuẩn mạnh, tỏi rất tốt trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường. Tỏi cũng có thể giúp làm giảm các vấn đề về tiêu hóa, giảm cholesterol. Vì vậy, với công thức trị ho cho bé từ tỏi, mẹ có thể yên tâm và cho bé dùng nếu bé đáp ứng tốt.

Nguồn: Parent, Viwanita

Chia sẻ